12:16 25/12/2010

Wiesbaden:Phảng phất sắc màu Paris

Mặc dù nằm ở nước Đức nhưng Wiesbaden lại phảng phất sắc màu Paris. Tuy nhiên, Wiesbaden vẫn có những nét đẹp rất riêng của mình.

Mặc dù nằm ở nước Đức nhưng Wiesbaden lại phảng phất sắc màu Paris. Tuy nhiên, Wiesbaden vẫn có những nét đẹp rất riêng của mình.


Wiesbaden là thủ phủ của bang Hessen của nước Cộng hòa Liên bang Đức và là thành phố lớn thứ hai của bang sau Frankfurt am Main.

Wiesbaden là thủ phủ của bang Hessen của nước Cộng hòa Liên bang Đức và là thành phố lớn thứ hai của bang sau Frankfurt .

Marktkirche (Market Church) là cột mốc của trung tâm thành phố Wiesbaden và tòa nhà cao nhất của thành phố. Phía tây của tòa nhà là gác chuông cao 92m.

Marktkirche (Market Church) là cột mốc của trung tâm thành phố Wiesbaden và tòa nhà cao nhất của thành phố. Phía tây của tòa nhà là gác chuông cao 92m

Neues Rathaus, Hội trường thành phố được hoàn thành vào năm 1887. Tòa nhà do Georg von Hauberisser thiết kế. Tòa nhà bị hư hại trong suốt Chiến tranh thế giới thứ 2.

Neues Rathaus, Hội trường thành phố được hoàn thành vào năm 1887. Tòa nhà do Georg von Hauberisser thiết kế. Tòa nhà bị hư hại trong suốt Chiến tranh thế giới thứ 2.


St Bonifatius là nhà thờ đầu tiên cho cộng đồng công giáo được xây dựng trong khoảng thời gia 1845-1849.

                  .St Bonifatius là nhà thờ đầu tiên cho cộng đồng công giáo được xây dựng trong khoảng thời gia 1845-1849


Warmer Damm là công viên khá rộng lớn của thành phố.

Warmer Damm là công viên khá rộng lớn của thành phố.

Staatstheater, Nhà hát bang được hoàn thành vào năm 1894.

Staatstheater, Nhà hát bang được hoàn thành vào năm 1894.


Cổng Roman, Römertor được xây dựng vào năm 1902 tại Heidenmauer. Đây là công trình còn mang đậm kiến trúc Roman.

Cổng Roman, Römertor được xây dựng vào năm 1902 tại Heidenmauer. Đây là công trình còn mang đậm kiến trúc Roman


Heidenmauer, The Heathen Wall, là công trình còn sót lại từ thời La Mã.

Heidenmauer, The Heathen Wall, là công trình còn sót lại từ thời La Mã.

Old Catholic Church – Nhà thờ cổ nằm ở góc phố sầm uất.

Old Catholic Church – Nhà thờ cổ nằm ở góc phố sầm uất.

Hauptbahnhof, là sân ga chính được xây dựng trong thời kỳ 1904 – 1906. Ga được hiện đại hóa vào năm 2004.

Hauptbahnhof, là sân ga chính được xây dựng trong thời kỳ 1904 – 1906. Ga được hiện đại hóa vào năm 2004.


Reisinger-Brunnen Gardens is là công viên với nhiều loại hoa đẹp và các tượng đài nổi tiếng.

Reisinger-Brunnen Gardens is là công viên với nhiều loại hoa đẹp và các tượng đài nổi tiếng.

Theo 24h.com