05:23 07/05/2020

WHO nhận định về tình hình dịch COVID-19 tại Tây và Đông Âu 

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge ngày 7/5 nhận định những số liệu thống kê theo ngày về số ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Tây Âu trong 4 tuần gần đây đã cho thấy xu hướng trái ngược đối với tình hình tại khu vực Đông Âu. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 2/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Hans Kluge nhấn mạnh: "Trong gần 4 tuần qua, kể từ ngày 12/4, chúng tôi đã nhận thấy số lượng các trường hợp mới mắc bệnh được báo cáo (tại Tây Âu) giảm từng ngày. Chúng tôi đang nhìn thấy những dấu hiệu tích cực". Tuy nhiên, ông lại tỏ ra quan ngại về những diễn biến tiêu cực tại khu vực Đông Âu, cụ thể là tại các nước như Belarus, Kazakhstan, Liên bang Nga, Ukraine và Tajikistan - là những nơi trong tuần qua đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số các ca nhiễm mới. 

Với tổng số 1,6 triệu trường hợp mắc bệnh COVID-19 và gần 150.000 ca tử vong do dịch bệnh này, châu Âu hiện chiếm tới 45% số các ca mắc bệnh và 60% số các ca tử vong trên toàn thế giới. Theo ông Kluge, hiện 32 trong số 43 quốc gia trên toàn khu vực châu Âu đã bắt đầu tiến hành nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội - vốn đã được áp đặt nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Giám đốc WHO khu vực châu Âu cảnh báo: "Tình hình hiện nay vẫn rất mong manh và hoàn toàn có nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh một cách nhanh chóng, nếu chính phủ các nước không tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản và quá trình nới lỏng giãn cách xã hội không được lên kế hoạch một cách cẩn trọng và tiến hành theo từng bước".

Thanh Phương  (TTXVN)