10:06 14/10/2014

WHO hối thúc tăng cường đối phó dịch Ebola

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới đã hối thúc các nước Đông Á và Thái Bình Dương (TBD) tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân chống lại dịch bệnh.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới đã hối thúc các nước Đông Á và Thái Bình Dương (TBD) tăng cường các biện pháp bảo vệ người dân chống lại dịch bệnh.

 

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ khử trùng tại khu nhà nơi nhân viên y tế được xác nhận nhiễm virus Ebola sinh sống ở Dallas, Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Trong bài phát biểu trước hội nghị tại Manila (Philippines) ngày 13/10, Tổng Giám đốc WHO, bà Margaret Chan nhấn mạnh với hơn 1,8 tỷ dân, khu vực Đông Á và TBD đã trở thành điểm nóng của nhiều căn bệnh, trong đó có Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) và cúm gia cầm. Tuy nhiên, cho đến nay, khu vực này vẫn chưa bị lây nhiễm virus Ebola đang hoành hành Tây Phi.


Theo người đứng đầu WHO, sự bùng phát dịch bệnh trên đã cho thấy một trong những căn bệnh gây chết người nhiều nhất trên Trái Đất có thể tấn công những điểm yếu của hệ thống cơ sở hạ tầng y tế một cách hết sức nghiêm trọng. Bà khuyến cáo các nước cần sẵn sàng các biện pháp phòng ngừa phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

 

Trong khi đó, Giám đốc WHO phụ trách khu vực Đông Á và TBD Shin Young-soo nhấn mạnh nguy cơ virus Ebola lây nhiễm sang khu vực này là rất cao do hoạt động đi lại và thương mại. Ông cảnh báo nếu điều này xảy ra, hậu quả sẽ là khôn lường.

 

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) đã ấn định tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng y tế vào ngày 16/10 tới để thảo luận về khả năng soi chiếu các du khách đến từ các quốc gia Tây Phi bị dịch bệnh Ebola tấn công. Các quan chức cho biết cuộc họp được tổ chức nhằm “phối hợp hành động của các nước thành viên” trong bối cảnh chưa có thỏa thuận nào liên quan tới việc liệu có giám sát những người đến châu Âu hay không”.

 

Một nguồn tin châu Âu cho hay cuộc họp cũng sẽ bàn về “hiệu lực thủ tục soi chiếu tại điểm khởi hành từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola”. Cho đến nay, Anh là quốc gia châu Âu duy nhất thực hiện soi chiếu tại 2 sân bay Heathrow và Gatwick, cũng như trên các chuyến tàu của Eurostar đến từ Pháp và Bỉ.

 

Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có hơn 4.000 người tử vong vì virus Ebola tại 7 nước kể từ khi bùng phát dịch hồi tháng Ba vừa qua.

 

TTXVN/Tin tức