12:11 06/12/2011

Wenger: Arsenal sẽ không “buông”

Dù không còn động lực thi đấu do đã sớm giành vé vào vòng 1/8 từ lượt trận trước nhưng HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal sẽ vẫn đá hết mình trong trận đấu làm khách của Olympiacos trên đất Hy Lạp.

 Dù không còn động lực thi đấu do đã sớm giành vé vào vòng 1/8 từ lượt trận trước nhưng HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal sẽ vẫn đá hết mình trong trận đấu làm khách của Olympiacos trên đất Hy Lạp.

Về lý thuyết, việc giành vé sớm cho phép Arsenal được “nghỉ” trong trận đấu thủ tục cuối cùng của vòng bảng Champions League. Cách đây 2 năm, Arsenal cũng đã ở vào vị thế này và khi ấy HLV Wenger đã mang tới Hy Lạp đội hình có độ tuổi trung bình 21, trẻ nhất trong lịch sử Champions League.



HLV Wenger không muốn Arsenal "buông" - Ảnh Internet

Tuy nhiên, ở thời điểm này, trừ Arsenal đã chắc suất, tấm vé còn lại của bảng F vẫn còn là cuộc đua tay ba giữa Dortmund, Marseille và Olympiacos. Trong bối cảnh Dortmund và Marseille có một trận chung kết trên đất Đức thì thái độ thi đấu của Arsenal có thể quyết định đến tấm vé đi tiếp của Olympiacos. Trong trận đấu tại Karaiskakis, nhiều khả năng Wenger sẽ để các ngôi sao được nghỉ nhưng nhưng ông vẫn lên kế hoạch tung ra sân một đội hình có sức chiến đấu cao.

“Đầu tiên, chúng tôi cần phải tôn trọng tính cạnh tranh của giải đấu và sẽ nỗ lực để có chiến thắng. Đó là điều mà Arsenal sẽ cố gắng để thực hiện. Tôi sẽ sử dụng một đội hình với những cầu thủ kinh nghiệm cùng việc trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Tôi đã làm điều này ở trận đấu với Man City ở Carling Cup và ai cũng có thể thấy đội bóng đã thực sự gây ấn tượng. Arsenal muốn thắng trận này và kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại”, HLV Wenger nói trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Về phong độ của Arsenal, HLV Wenger cũng khẳng định đội bóng của ông xứng đáng với màn trình diễn ở Champions League mùa này. “Chúng tôi vẫn chưa thua một trận đấu nào dù ở trong một bảng đấu có thể coi là khó khăn. Dortmund là đội bóng tốt nhất của Đức ở thời điểm này, Marseille và Olympiacos không phải là những đối thủ dễ chịu. Khi nhớ lại những khó khăn khi Arsenal phải vượt qua Udinese ở vòng sơ loại, tôi càng cảm thấy hài lòng hơn với cái cách chúng tôi giành vé đi tiếp”.

Ở Champions League, Arsenal là đội bóng đầu tiên của Premier League vượt qua được vòng bảng trước một lượt trận trong nhưng những “đồng hương” như Man City, Chelsea và M.U lại đang đứng trước nguy cơ bị loại. HLV Wenger thừa nhận ông đã nghĩ tới viễn cảnh Arsenal là đội bóng duy nhất của bóng đá Anh có tên ở vòng 1/8.

“Nếu điều này xảy ra sẽ là một bất lợi cho Premier League nhưng đó là một viễn cảnh khủng khiếp cho bóng đá Anh và nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới vị trí của họ ở châu Âu trong tương lai. Đó là điều mà bạn không muốn, hy vọng điều đó không xảy ra”, Wenger nói thêm.


Theo thethaovanhoa.vn