06:08 11/06/2014

WB hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2014

Ngày 10/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ thấp các mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014, song cho rằng sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển từ một khởi đầu khó khăn trong năm nay sẽ giúp bù đắp tình trạng đình trệ ở các nước đang phát triển.

Ngày 10/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ thấp các mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014, song cho rằng sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển từ một khởi đầu khó khăn trong năm nay sẽ giúp bù đắp tình trạng đình trệ ở các nước đang phát triển.

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim kêu gọi các nước Mỹ Latinh và Caribe duy trì và tăng cường tập trung vào phát triển kinh tế. Ảnh AFP/TTXVN


Trong báo cáo một năm 2 lần có tựa đề “Triển vọng Kinh tế Toàn cầu” của mình, WB đánh giá phần lớn động lực tăng trưởng kinh tế trong năm nay bắt nguồn từ các nước thu nhập cao, đặc biệt là Mỹ và khu vực sử dụng đồng euro gồm 18 quốc gia thành viên. Mặc dù vậy, một sự khởi đầu khó khăn trong năm nay - thời tiết xấu ở Mỹ, biến động trong thị trường tài chính và khủng hoảng Ukraine - đã làm chậm lại tốc độ tăng trưởng toàn cầu trong cả năm nay.

Theo báo cáo, WB đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của toàn cầu trong năm 2014 từ 3,2% hồi tháng 1 xuống 2,8%. Các nước thu nhập cao sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhanh hơn trong năm nay ở mức 1,9% so với 1,3% của năm ngoái. Trong khi đó, các nước đang phát triển được dự báo tăng 4,8% trong năm nay, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 5,3% hồi tháng 1.

Trong báo cáo về triển vọng kinh tế đưa ra hồi tháng 1, WB đã nâng các mức dự báo về tăng trưởng, cho rằng cả những nước giàu và các nước đang phát triển dường như “cuối cùng đang xoay chuyển tình thế” sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.


T.N (Theo AFP)