12:14 17/12/2010

WB giúp Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục đại học

Chiều 16/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ cho Chương trình Phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam – giai đoạn hai (HEDPO2) trị giá 50 triệu USD.

Chiều 16/12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã ký hiệp định tài trợ cho Chương trình Phát triển giáo dục đại học tại Việt Nam – giai đoạn hai (HEDPO2) trị giá 50 triệu USD.

Chính sách phát triển giáo dục đại học (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 30/3/2009) có tổng mức vốn đầu tư là 150 triệu USD, được giải ngân theo ba giai đoạn, mỗi giai đoạn 50 triệu USD.

Trong giai đoạn hai, mục tiêu của chương trình là hiện đại hóa lĩnh vực giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, giai đoạn hai cũng hướng tới đổi mới quản lý giáo dục đại học, coi đó là nhiệm vụ then chốt, mang tính đột phát trong đổi mới giáo dục đại học tại Việt Nam.

H.V