12:09 17/12/2011

Wayne Rooney bất ngờ với quyết định giảm án của UEFA

Trong phát biểu mới đây, Wayne Rooney đã bày tỏ sự bất ngờ cũng như niềm hạnh phúc khi được UEFA giảm án treo giò trong màu áo ĐTQG từ 3 trận xuống còn 2. Nhờ đó, anh đã hoàn toàn có thể tham dự VCK Euro 2012 ngay từ vòng bảng chứ không cần phải chờ tới tứ kết.

 Trong phát biểu mới đây, Wayne Rooney đã bày tỏ sự bất ngờ cũng như niềm hạnh phúc khi được UEFA giảm án treo giò trong màu áo ĐTQG từ 3 trận xuống còn 2. Nhờ đó, anh đã hoàn toàn có thể tham dự VCK Euro 2012 ngay từ vòng bảng chứ không cần phải chờ tới tứ kết.

Tại trận đấu cuối cùng vòng loại Euro 2012 gặp Montenegro (hoà 2-2), Rooney đã bị phạt thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nhằm vào hậu vệ đối phương Miodrag Dzudovic. Kết quả, Rooney phải nhận án treo giò khá nặng (nghỉ 3 trận), mặc cho R10 đã ra sức thành khẩn cầu xin sự khoan hồng. Và thế là, tham vọng vô địch châu Âu của ĐT Anh chưa gì đã vấp phải thách thức to lớn bởi Rooney là một trụ cột cực kỳ quan trọng của Tam Sư. Việc anh không được ra sân nhiều như thế chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch chuẩn bị của Fabio Capello. Do đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định đấu tranh tới cùng nhằm giảm án cho Rooney.



Wayne Rooney- Ảnh Getty


Sau biết bao nỗ lực, rốt cục Rooney và FA đạt được kết quả như mong muốn. Theo phán quyết chung cuộc được đưa ra vào tuần trước, án phạt treo giò của Rooney trên nguyên tắc được giữ nguyên nhưng một trận được chuyển thành "án treo" (tức là sẽ chỉ có hiệu lực ngay tức thì nếu như Rooney tái phạm sai lầm tương tự trong vòng 4 năm tới, kể cả trong màu áo CLB chứ không chỉ giới hạn ở ĐTQG - PV). Như vậy, "chàng Shrek" sẽ chỉ phải ngồi ngoài trong hai trận đầu tại bảng D VCK Euro 2012 (gặp Pháp ngày 11/6 và Thụy Điển ngày 15/6) và anh sẽ chính thức trong trận cuối gặp chủ nhà Ukraine ngày 19/6, trừ phi từ giờ đến cuối mùa, Rooney chẳng may bị nhận thẻ đỏ khi thi đấu cho Man Utd ở Europa League (đồng nghĩa "kích hoạt" án treo).

Đến bây giờ, Rooney vẫn chưa hết cảm giấc lâng lâng với "thành tích" đó. Trên tờ The Sun mới đây, anh chia sẻ: "Thành thực mà nói, tôi rất bất ngờ khi được giảm án bởi tôi không dám hy vọng vào viễn cảnh ấy. Giờ đây, tôi đã có thể được thi đấu ở vòng bảng. Thật không gì hạnh phúc và sung sướng bằng".

Đánh giá về cơ hội của ĐT Anh, Rooney bày tỏ: "Tôi không cho rằng, Anh rơi vào bảng đấu dễ dàng. Chắc chắn, chúng tôi sẽ gặp phải vô vàn khó khăn. Pháp đương nhiên là đối thủ đáng gờm nhất bảng. Chủ nhà Ukraine không hề dễ chơi. Vài năm trước, họ đã suýt chút nữa đánh bại chúng tôi. Còn Thụy Điển chưa bao giờ là vật lót đường cho bất cứ đội nào. Để thành công, trước tiến, ĐT Anh phải rất tự tin".


Theo thethaovanhoa.vn