12:17 04/12/2012

Vùng nguy hiểm của bão Bopha từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão Bopha di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 14, 15, giật cấp 17, cấp 18. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 13.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, bão Bopha di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 14, 15, giật cấp 17, cấp 18. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 13.

Để đối phó với siêu bão Bopha, ngày 4/12, Ban Chỉ đạo PCLBTW-Ủy ban quốc gia TKCN đã có Công điện số 02 gửi ban Chỉ huy PCLB&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu; các Bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, yêu cầu chủ động đối phó với với diễn biến của cơn bão này.

 

Dự báo vị trí và đường đi của siêu bão Bopha. Ảnh: nchmf.gov.vn


Công điện số 02 của Ban Chỉ đạo PCLBTW-Ủy ban quốc gia TKCN yêu cầu Ban Chỉ huy PCLB& TKCN các tỉnh, thành phố và các Bộ phải khẩn trương thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ tàu thuyền, đặc biệt là tàu thuyền hoạt động ở khu vực Trường Sa, Hoàng Sa; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn.

Mặt khác, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương cũng thông báo bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm nay (4/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở phía Đông Bắc bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ từ gần sáng và ngày mai (5/12) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ gần sáng và ngày mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.


Văn Hào, Thanh Tuấn