08:14 29/08/2014

Vui Trung thu bằng trò dân gian

Từ ngày 5 - 8/9/2014, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra “Lễ hội Trung thu 2014”. Đây là sân chơi lành mạnh, hấp dẫn dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay.

Từ ngày 5 - 8/9/2014, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội) sẽ diễn ra “Lễ hội Trung thu 2014”. Đây là sân chơi lành mạnh, hấp dẫn dành cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu năm nay. 


Theo BTC, chương trình “Lễ hội Trung thu 2014” sẽ diễn ra nhiều hoạt động bổ ích. Trong đó có triển lãm Lễ hội Trung thu đề cao “sự học” với tứ dân gian được khai thác: “Ông Nghè tháng tám” và câu chuyện cổ tích “Ngôi đền giữa biển”, phần nào sẽ giúp các em hiểu thêm về Tết Trung thu, về tinh thần hiếu học của cha ông: Học không chỉ là học kiến thức mà còn cần học để trở thành “Nhân”.


Cùng vui với "Lễ hội Trung thu 2014".


Triển lãm được tạo dựng thành các không gian tiểu cảnh để các em dễ hiểu và dễ tiếp cận. Hình ảnh ông Nghè tháng tám được trưng bày trang trọng ở trung tâm triển lãm, thể hiện rất rõ tinh thần hiếu học, thượng võ, khuyến học khuyến tài của cha ông ta và cũng là điều mà triển lãm muốn chuyển tải đến các em.


Truyện cổ “Ngôi đền giữa biển” lại được tổng hợp thành 6 tiểu cảnh lớn: “Sự may mắn”, “nắm bắt cơ hội”, “khó khăn và sức khỏe”, “chia sẻ”, “Tam phủ công đồng”, “Vinh quy bái tổ và lời giải đáp”. Cốt truyện được in chi tiết bằng khổ lớn đặt trên nền đất để tạo sự hấp dẫn với các em qua cách đọc truyện mới mẻ. Qua câu chuyện, các em sẽ lĩnh hội được tinh thần vượt khó khăn, thử thách, dũng cảm nắm bắt cơ hội để thành công. Đồng thời chuyển tải thông điệp: Học rất quan trọng, song học mà không kiên trì, không có sức khoẻ, không có sự sẻ chia, học mà thiếu đạo đức, không có đức tin thì học nhiều cũng sẽ không thể thành người.


Triển lãm được sử dụng chất liệu truyền thống như giấy, tre, nứa…với cách thể hiện dân gian: làm mặt nạ, đèn lồng sẽ tạo nên một không gian đậm sắc màu Trung thu truyền thống.


Bên cạnh triển lãm về Trung thu truyền thống, Lễ hội Trung thu 2014 còn tổ chức lễ hội đường phố, rước đèn đêm Trung thu (tối ngày 7/9/2014) với sự tham dự của gần 400 người đến từ các quận, huyện, trường học của Hà Nội. Dự kiến đoàn rước sẽ khởi hành từ Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam qua phố Đoàn Trần Nghiệp - Phố Huế - Trần Nhân Tông - Lê Duẩn - Đại Cổ Việt sau đó sẽ quay lại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam. Dẫn đầu là đoàn xiếc gồm 5 diễn viên đi xe đạp một bánh vừa đi vừa tung hứng. Tiếp theo là 2 đoàn lân sư rồng và trống, đoàn rước đèn ông sao đường kính 1,8m, Tiến sỹ giấy cao 1,5m; Đoàn mâm ngũ quả, bánh trung thu mỗi mâm đường kính 1,2m. Sau đó là các đoàn: đèn ông sao, đèn kéo quân nhỏ, 3 đoàn lân sư, 4 đoàn múa hát, 6 đoàn võ thuật…Đây là chương trình tôn vinh nét truyền thống, tín ngưỡng dân gian và tết Trung thu cổ truyền của dân tộc Việt Nam.


Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Trung thu 2014, còn diễn ra Liên hoan biểu diễn võ thuật lân - sư - rồng với sự tham gia của 60 đơn vị đến từ các môn phái, võ phái, võ đường, câu lạc bộ, Trung tâm võ thuật tại Hà Nội cùng 30 đoàn lân - sư- rồng của các đơn vị. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Cổ tích đêm rằm” với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, danh hài: Thành Trung, Thái Thùy Linh, Việt Anh, Đoàn Thùy Trang, Nhật Thu… chương trình sẽ quyên góp tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có một trung thu thật ấm áp…


Phương Lan