01:09 18/01/2012

Vui đón lộc xuân

Chương trình “Vui xuân xé nhãn trúng vàng” vừa tạo cho khách hàng có cơ hội sử dụng sản phẩm để tiêu dùng, làm quà biếu Tết với giá cả bình ổn, vừa giúp khách hàng tìm kiếm may mắn trúng vàng để đón lộc xuân.

Anh Lê Văn Dũng (Long An).

Chương trình “Vui xuân xé nhãn trúng vàng” vừa tạo cho khách hàng có cơ hội sử dụng sản phẩm để tiêu dùng, làm quà biếu Tết với giá cả bình ổn, vừa giúp khách hàng tìm kiếm may mắn trúng vàng để đón lộc xuân.

Những ngày đầu xuân lại được may mắn “gõ cửa” nên những khách hàng được trúng thưởng chương trình “Vui xuân xé nhãn trúng vàng” đều có chung tâm trạng vô cùng vui sướng.

Khách hàng Lê Văn Dũng (Long An) cho biết: Tôi được biết chương trình “Vui xuân xé nhãn trúng vàng” qua truyền hình và báo chí. Tôi đã mua sản phẩm trà thảo mộc Dr Thanh của Tân Hiệp Pháp. Xé nhãn sau khi sử dụng tôi thấy rất bất ngờ khi thấy dòng chữ “Chúc mừng khách hàng trúng 1 lượng vàng”.

Anh Lê Văn Dũng kể: “Tôi kiểm tra nhãn còn nguyên vẹn và gọi ngay theo số đường dây nóng để thông tin với tổng đài. Hôm đó, tôi kể nhiều về chương trình cho người thân và bạn bè về cơ hội may mắn này. Nhà tôi cũng mua thêm sản phẩm của Tân Hiệp Pháp để tìm kiếm may mắn tiếp tục. Nhận được giải thưởng 1 lượng vàng này, tôi thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc”.

Trong năm, rất nhiều dịp lễ được các nhà sản xuất chọn ngay giờ vàng để đưa ra những hình thức khuyến mại. Nhưng, khuyến mại trong dịp Tết vẫn thu hút nhiều người tiêu dùng nhất. Bởi, người tiêu dùng mua hàng khuyến mại trong dịp Tết không chỉ vì nhu cầu mua sắm mà còn vì chờ đợi những điều may mắn đến với mình. Điều may mắn luôn khiến chúng ta bất ngờ, vui mừng, hứng khởi. Trúng thưởng trong dịp đầu xuân mới, niềm vui, niềm hứng khởi còn được nhân lên nhiều hơn. Bởi, việc gặp may đầu năm thường giúp cho mọi người thêm tin tưởng và hi vọng về một cuộc sống và công việc may mắn trong suốt cả năm.

Một khách hàng trúng thưởng tâm sự: Tôi cảm nhận thấy từ chương trình khuyến mại của Tân Hiệp Phát mong muốn chia sẻ với khó khăn của người tiêu dùng, giúp người tiêu dùng có thể cân đối được việc mua sắm trong dịp Tết. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà hầu hết mọi người tiêu dùng luôn ưa thích những hình thức khuyến mãi này bởi tính hấp dẫn, thú vị. Vì người trúng thưởng vừa được tặng những món quà có giá trị mà còn có được cảm giác mình là người may mắn. Đầu năm gặp may là điều ai cũng muốn, sẽ mang đến tâm lý “cả năm hanh thông, đại lộc” mà!.