07:10 02/07/2014

Vui bóng đá chớ quên cảnh giác

Mải đắm chìm trong bầu không khí World Cup ngập tràn, nhiều cổ động viên đã phải méo mặt khi tiền của họ trong tài khoản “không cánh mà bay”.

Mải đắm chìm trong bầu không khí World Cup ngập tràn, nhiều cổ động viên đã phải méo mặt khi tiền của họ trong tài khoản “không cánh mà bay”.

Ảnh minh họa.


Anh Jack Smith sống tại bang Tennessee (Mỹ) đã “tá hỏa” khi bất ngờ phát hiện số tiền ghi nợ 12.000 USD trong tài khoản. Smith tin rằng thông tin trên thẻ tín dụng của anh đã bị đánh cắp trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh sử dụng máy rút tiền tự động (ATM) ở sân bay Rio de Janeiro. Sự việc này đã xảy ra từ vài ngày trước, nên giờ đây Smith chỉ còn có thể cười trừ: “Tôi gặp khoảng 60 người thì có tới 20 người cho biết họ cũng gặp phải chuyện giống tôi. Đây có lẽ là một loại thuế mà bạn phải đóng khi tới Brazil. Không đời nào tôi sử dụng máy ATM ở đây nữa”.

Anh Christian Alvarez - một cổ động viên người Chile - thì lại rơi vào hoàn cảnh “rợn tóc gáy” hơn khi một băng nhóm dí súng đe dọa anh và cướp đi 1.700 USD ngay ở sảnh ngoài khách sạn anh ở. Dường như nhóm này đã theo dõi Alvarez sau khi thấy anh rút tiền từ một máy ATM.

Trong khi đó, đồng hương của Alvarez - anh Fabian Morales - đã bị giật túi, mất hộ chiếu khi đang lâng lâng trong cơn say chiến thắng 2-0 của đội nhà trước đương kim vô địch Tây Ban Nha tại sân vận động Maracana ở Rio. Morales bộc bạch rằng: “Trong cơn hưng phấn và đờ đẫn vì thiếu ngủ, tôi chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra”.

Brazil có tới 15 thành phố nằm trong danh sách 50 thành phố nguy hiểm nhất thế giới. Thị trưởng của Rio, ông Luiz Fernando Pezao, thậm chí mô tả cuộc đấu tranh chống tội phạm ở nơi đây là “một cuộc chiến thực sự”. Tỷ lệ các vụ trấn lột ở khu Copacabana khét tiếng của Rio đã tăng 60% trong vài tháng gần đây.

Đại sứ quán và lãnh sự quán các nước đang bù đầu giải quyết hậu quả của World Cup. Lãnh sự quán Chile đã phát ra 81 bản cẩm nang du lịch khẩn cấp trong tuần đầu tiên khi World Cup diễn ra, gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Brasilia ban đầu đã triển khai dịch vụ cấp hộ chiếu thay thế trong 24 giờ với trường hợp khẩn cấp, nhưng sau đó buộc phải hủy dịch vụ này khi lượng người Mỹ đổ đến Brazil ước tính đạt 80.000-90.000 người, mà số người mất hộ chiếu thì không ngừng tăng lên. Nhân viên các đại sứ quán có đội tuyển quốc gia thi đấu phải “chạy hết tốc lực” ở cả 12 thành phố tổ chức World Cup, để hỗ trợ công dân của nước mình khi gặp chuyện không may.


TTXVN/Tin tức