07:09 22/07/2012

Vừa xuất ngũ đi cướp giật

Vừa xuất ngũ được 3 tháng, không công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu, tối hôm ấy, Toản và Diễn rủ nhau mang theo con dao nhọn đi cướp giật tài sản

Khoảng 21giờ ngày 13-7, anh Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1985, trú ở Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội) điều khiển xe máy đèo bạn gái là chị Hoàng Thị Trang (SN 1992, trú ở Tân Xã, Thạch Thất) đi đến khu vực trạm bơm nằm trên cánh đồng Mạ Húng thuộc thôn 6, Tân Xã thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy chặn lại dí dao nhọn vào cổ anh Tiệp đe dọa rồi lục soát cướp đi 2 điện thoại di động, 1 ví da, bên trong có 1,5 triệu đồng cùng với CMND và tấm thẻ ATM Vietcombank mang tên anh Tiệp.

Đối tượng Đỗ Văn Toản


Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Thạch Thất rà soát đối tượng trên địa bàn, tổ chức điều tra phát hiện, đối tượng sử dụng sim điện thoại của anh Tiệp liên lạc với bạn gái là cô Nguyễn Thị Giang (SN 1994, trú ở Đông Yên, Quốc Oai, Hà Nội). Từ chi tiết này, đến chiều 16 – 7, Công an huyện Thạch Thất làm rõ, bắt giữ khẩn cấp một trong hai tên cướp là Đỗ Văn Toản (SN 1990, trú ở thôn 8, Tân Xã, Thạch Thất), thu giữ trong túi quần của Toản tấm thẻ ATM Vietcombank mang tên Nguyễn Khắc Tiệp. Kẻ đồng phạm với Toản là Nguyễn Văn Diễn (SN 1990, cùng trú ở thôn 8, Tân Xã), sau khi thấy đồng bọn bị bắt giữ đã bỏ trốn.

Vừa xuất ngũ được 3 tháng, không công ăn việc làm, thiếu tiền tiêu, tối hôm ấy, Toản và Diễn rủ nhau mang theo con dao nhọn đi cướp giật tài sản. Khi đi đến cánh đồng Mạ Húng, bọn chúng phát hiện một đôi trai gái đang đèo nhau đi trên đường nên chặn lại. Diễn nhảy xuống xe, dí dao nhọn vào cổ anh Tiệp. Còn Toản lục soát cướp tài sản. Sau khi cướp được 2 chiếc điện thoại, Toản giữ lại sim của anh Tiệp để sử dụng rồi mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Ngày 17-7, Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố, bắt giam Toản về hành vi cướp tài sản.

Thái Hà (CAO)