01:21 14/01/2017

Vừa bị Mỹ tố can thiệp bầu cử, Nga lại bị Đức quy kết phá hoại quan hệ EU-Mỹ

Trong khi vụ Mỹ tố cáo Nga can thiệp bầu cử vẫn đang lùm xùm, báo "Spiegel" dẫn một bản báo cáo mới do giới tình báo Đức gửi tới chính phủ nước này, trong đó cáo buộc Nga phá hoại có hệ thống mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ.

Tài liệu trên do Cơ quan Tình báo liên bang và Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang phối hợp thực hiện. Các tác giả bản báo cáo quy kết rằng Nga đã tác động vào Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều năm liền, "với mục tiêu làm những xung đột xã hội hiện có thêm trầm trọng, đặc biệt là ở Phương Tây".

Theo tờ báo trên, hiện Chính phủ Đức đang tranh luận về cách thức trình bày nội dung báo cáo trên cho Quốc hội và người dân, đồng thời đặt câu hỏi xem liệu việc làm này có cần thiết hay không.

Đây không phải lần đầu Nga bị buộc tội tìm cách gây ảnh hưởng đến EU. Trước đó, Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev từng khẳng định Nga đang tìm cách gây mất ổn định châu Âu thông qua khu vực Balkan. Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng đã tuyên bố về việc Nga nỗ lực phá hoại sự ổn định của EU.

Trước đó, Nga liên tục bị Mỹ cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử tổng thống, giúp ông Donald Trump thắng cử. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đồng ý với kết luận Nga đã tiến hành tấn công mạng nhằm quấy rối cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016 của cộng đồng tình báo Mỹ, đồng thời cho biết "các biện pháp có thể được đưa ra" để phản ứng.

Về phần mình, Nga liên tục bác bỏ những cáo buộc mà giới tình báo Mỹ đưa ra.

TTXVN/Tin Tức