06:22 14/06/2011

Vụ vỡ đường ống thủy điện Đạm Bol: Rất khó tìm thấy nạn nhân mất tích

Chiều 14/6, tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân Vũ Thị Lương mất tích trong vụ vỡ đường ống thủy điện Đạm Bol vào 9 giờ cùng ngày.

Chiều 14/6, tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân Vũ Thị Lương mất tích trong vụ vỡ đường ống thủy điện Đạm Bol vào 9 giờ cùng ngày.

Hiện trường vụ vỡ đường ống. Ảnh: Sơn Tùng,Đặng Tuấb


Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Triệu – Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), khả năng nhanh chóng tìm thấy nạn nhân Lương hiện rất khó.

Sự nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại địa phương chưa đưa lại hiệu quả vì vụ vỡ đường ống thủy điện Đạm Bol để lại hậu quả rất nặng nề. Ông K’Tư – Chủ tịch UBND xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) – nơi sự cố nghiêm trọng xảy ra cho biết: vụ vỡ đường ống thủy điện nói trên đã gây nên dòng chảy dữ dội kéo dài hơn 4km, sức nước khủng khiếp đã gây xói lở nhiều quả đồi bên cạnh, khiến chị Vũ Thị Lương bị cuốn trôi mất tích, 3 người trọng thương phải đi cấp cứu. Hiện tại, trước sự bồi lấp của hiện tượng xói lở và dòng chảy dữ dội của đường ống vỡ, cơ quan chức năng địa phương chưa xác định được địa điểm nạn nhân Lương đang ở đâu.

Thủy điện Đạm Bol là công trình do Công ty Thủy điện Bảo Tân (Lâm Đồng) đầu tư xây dựng từ năm 2008. Phóng viên TTXVN liên lạc với ông Đinh Văn Tưng, chủ doanh nghiệp này để tìm hiểu nguyên nhân sự cố nói trên nhưng vẫn chưa có kết quả./.

Sơn Tùng