02:10 22/02/2012

Vụ việc tại Tiên Lãng: Thi hành kỷ luật tập thể và cá nhân liên quan

Ngày 21/2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Ngày 21/2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành. Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tham dự cuộc họp.

Căn cứ báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và các cá nhân liên quan, Tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật với các tập thể và cá nhân có liên quan.

Cụ thể, đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng:kỷ luật cảnh cáo; đối với Bí thư Huyện ủy Bùi Thế Nghĩa: kỷ luật cảnh cáo; đối với Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền: kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Chủ tịch huyện; đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khanh: kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, đề nghị cách chức Phó Chủ tịch huyện; đối với Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Hoàng Đăng Chinh: kỷ luật cảnh cáo; đối với Trưởng Công an huyện Lê Văn Mải: kỷ luật cảnh cáo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cá nhân gây hậu quả do quyết định hành chính của mình xin lỗi và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Trước đó, ngày 10/2/2012, kết luận về vụ việc, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm trong việc giao đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế, phá dỡ nhà của ông Đoàn Văn Vươn.


Theo chinhphu.vn