12:10 07/12/2014

Vụ trộm cắp xăng ở Bình Dương: Công an vào cuộc

Sau khi loạt phóng sự điều tra phản ánh “Nạn trộm cắp xăng ở Bình Dương” được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận, vụ việc đã được các ngành chức năng ở tỉnh Bình Dương vào cuộc.

Ngay sau khi báo Tin tức đăng loạt phóng sự điều tra “Nạn trộm cắp xăng ở Bình Dương” xảy ra ngang nhiên giữa ban ngày từ nhiều năm nay ở khu vực Tổng kho xăng Chánh Mỹ, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2015.

Như báo Tin tức phản ánh, nạn trộm cắp xăng dầu ngang nhiên, công khai trước Tổng kho xăng Chánh Mỹ (thuộc phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) diễn ra trong nhiều năm qua. Để bù đắp lại lượng xăng rút trộm, nhiều tái xế đã đổ một chất lạ chưa rõ thành phần vào bồn chứa xăng.


Để làm rõ thông tin này, hôm qua (ngày 6/12), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin phản ánh về nạn trộm cắp xăng dầu công khai ở khu vực Tổng kho xăng Chánh Mỹ, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ, nếu đúng như nội dung các bài báo phản ánh thì phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trộm cắp và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tái diễn tình trạng trên, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 1/2015.


Tài xế nhảy lên nóc bồn xe chở xăng biển số 61H-5241 để múc trộm xăng. Ảnh chụp ngày 22/11 tại khuôn viên cây xăng trên đường Huỳnh Văn Cù (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).


Công an đang chỉ đạo điều tra, xử lý


Sau khi loạt phóng sự điều tra phản ánh “Nạn trộm cắp xăng ở Bình Dương” được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận, vụ việc đã được các ngành chức năng ở tỉnh Bình Dương vào cuộc.


Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thanh Trúc, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Công an tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý nạn trộm cắp và tiêu thụ xăng gian ở địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.


Vấn đề trên, thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang chỉ đạo Công an thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương điều tra, xử lý các hành vi trộm cắp xăng dầu, nhất là các “đầu nậu” tiêu thụ xăng gian để xử lý nghiêm.


Người dân bức xúc việc trộm xăng uy hiếp khu dân cư và trường học


Ông Phan Văn Vương (ở Khu phố Chánh Lộc 7, phường Chánh Mỹ) cho biết: “Tôi sống ở đây nhiều năm rồi việc ăn trộm, rút trộm xăng dầu trong xe bồn diễn ra suốt lâu nay. Thời gian gần đây, các xe bồn chở dầu tập trung hút trộm ở bãi đất trống trong khu phố. Còn trên đường Huỳnh Văn Cù có đến 4-5 bãi đáp rút trộm xăng. Nhiều xe bồn chở xăng sau khi nạp đầy xăng ở Tổng kho Chánh Mỹ chạy thẳng chui vào trong nhà nên rất khó phát hiện”.


Người dân lo ngại việc tài xế bung nắp bồn trộm cắp “múc xăng như múc nước” đã và đang đe dọa khu dân cư về nguy cơ cháy nổ. Ảnh chụp ngày 22/11 về chiếc xe bồn biển số 61H-5241 đang múc trộm xăng trong khuôn viên cây xăng trên đường Huỳnh Văn Cù (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).


Ông Vương bức xúc cho biết xe bồn cắp xăng rồi đổ chất lỏng “lạ” không rõ nguồn gốc, thành phần vào để bù đắp số lượng hao hụt. Sau đó xe bồn chở đi giao hàng với số lượng đầy đủ. Số xăng mất trộm này chỉ có người tiêu dùng xăng chịu thiệt. Lo nhất là xăng bị pha, đổ chất bậy vào bên trong làm giảm chất lượng, gây nguy hại cháy nổ cho các phương tiện tham gia giao thông.


Còn theo ông Trần Văn Giác (ở Khu phố Chánh Lộc 7), hàng ngày có 5-7 xe bồn vẫn chạy vào hẻm xuống phía sát cầu Rạch Trầu. “Chúng tôi đã phản ánh thực trạng này lên chính quyền để ngăn chặn. Thật tình chúng tôi rất lo, vì xe bồn có lần gây tai nạn ở trước cổng trường tiểu học Chánh Mỹ. Nạn rút trộm xăng dễ gây cháy nổ, gây uy hiếp đến trường học, khu dân cư. Chúng tôi có biết nạn trộm xăng nhưng ít khi nắm rõ lai lịch của các xe bồn do đơn vị nào quản lý, chỉ biết Tổng kho xăng Chánh Mỹ do Tổng công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ là đơn vị cung ứng xăng, dầu cho các xe bồn”, ông Giác nói.


Trộm cắp có hệ thống là phạm pháp hình sự


Theo luật sư Hoàng Thị Ngọc Thủy, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương qua theo dõi các báo của TTXVN phản ánh các tài xế xe bồn mở niêm chì rút trộm xăng để bán, đổ chất lạ khác vào bồn để bù số xăng rút trộm là thủ đoạn trộm cắp. Tôi thấy đây đúng là hành vi trộm.


Cũng theo luật sư Thủy mặc dù tài xế rút mỗi lần 2 can xăng (loại 30 lít) tương đương giá thị trường hiện nay là hơn 1.200.000 đồng, nhưng việc trộm cắp này diễn ra có hệ thống từ ngày này sang ngày khác là hành vi phạm pháp hình sự. Còn việc đổ chất “lạ” không rõ nguồn gốc pha vào bồn xăng là tình tiết tăng nặng hành vi. Đối với “đầu nậu” thu gom, tiêu thụ “xăng gian” cũng vi phạm pháp luật về tiêu thụ hàng gian.


“Sau khi xem thông tin phản ánh, tôi suy ngẫm rất nhiều nếu như họ thoát được quy định tội phạm hình sự thì tôi nghĩ hành vi này xã hội không thể chấp nhận được, bởi khác nào người tiêu thụ bị lừa gạt. Họ phải trả tiền thật để mua một lít xăng nhưng lại nhận được số lượng xăng vừa thiếu, lại vừa kém chất lượng. Tôi thấy rằng hành vi này mà Cơ quan Thông tấn đã đưa lên và tôi nghĩ làm thế nào để triệt tiêu đi được thì rất là hoan nghênh”, luật sư Thủy cho biết.


Đề nghị xử lý để bảo vệ người tiêu dùng


Ông Nguyễn Văn Bán, Chủ tịch Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Bình Dương đã lên tiếng đề nghị các ngành chức năng khẩn trương xử lý để bảo vệ người tiêu dùng. Ông Bán cho biết: “Loạt phóng sự điều tra đã nêu cụ thể về số xe, tài xế, đơn vị quản lý xăng dầu và ngày tháng rành rành như vậy thì làm sao không xử lý được. Vụ này cần xử lý gấp và đừng để người tiêu dùng chịu thiệt thêm nữa”. Ông Bán cho hay, trước đây có trình trạng gắn chip để ăn gian xăng dầu, nay có thêm trình trạng rút trộm xăng, bù đổ chất lạ vào bên trong thì nguy hiểm quá.



Nhóm phóng viên điều tra