06:11 14/06/2015

Vụ tấn công sở cảnh sát Dallas không liên quan đến khủng bố

Đối tượng tấn công trụ sở cảnh sát của thành phố Dallas (Mỹ) đã bị tiêu diệt, đồng thời cảnh sát bác bỏ mọi mối liên hệ với khủng bố trong vụ bạo lực.

Ngày 13/6, cảnh sát thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ thông báo đối tượng tấn công trụ sở cảnh sát của thành phố này vào rạng sáng cùng ngày đã bị tiêu diệt, đồng thời bác bỏ mọi mối liên hệ với khủng bố trong vụ bạo lực.

Cửa kính xe cảnh sát lỗ chỗ vết đạn sau vụ tấn công. Ảnh: AFP/ TTXVN


Truyền thông địa phương dẫn nguồn cảnh sát cho hay đối tượng trên đã bị cảnh sát bắn tỉa hạ gục tại khu vực gần một nhà hàng cách trụ sở cảnh sát Dallas hơn 20km, sau khi đấu súng dữ dội với cảnh sát. Trước đó, tên này tự nhận mình là James Boulware, và cho rằng cảnh sát có lỗi trong việc y mất quyền nuôi con và tố cáo y là khủng bố.

Trong khi đó, Cảnh sát trưởng thành phố Dallas, ông David Brown, xác nhận đối tượng trên không có tên trong danh sách khủng bố của thành phố. Ông Brown cho biết thêm rất may không có cảnh sát hay dân thường thương vong trong vụ bạo lực.

Vụ tấn công xảy ra lúc 0h30' sáng 13/6 theo giờ địa phương (12giờ 30 giờ Hà Nội) khi đối tượng trên lái một chiếc xe bán tải lao vào trụ sở cảnh sát Dallas và nổ súng vào cảnh sát bên ngoài. Tiếng súng phát ra từ nhiều khu vực lân cận khiến cảnh sát ban đầu cho rằng có nhiều đối tượng vũ trang tham gia.

Tuy nhiên, cảnh sát đã xác nhận chỉ có một đối tượng trong vụ tấn công khi đối tượng tìm cách tẩu thoát và bị cảnh sát đặc nhiệm thành phố Dallas truy đuổi đến gần bãi đỗ xe ở Hutchins, bang Texas. Tại đây, tên này đã bị hạ gục. Sau vụ tấn công, cảnh sát phát hiện 4 chiếc túi nằm rải rác ở bên ngoài trụ sở cảnh sát, trong đó có một túi chứa bom ống. Quả bom này sau đó đã phát nổ trong lúc bị robot vô hiệu hóa. Cảnh sát đã phải sơ tán toàn bộ người dân sống quanh khu vực để phòng ngừa thương vong.
TTXVN/Tin tức