09:22 14/09/2012

Vụ sạt lở núi ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái): Dừng việc tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích

Ngày 14/9, Ban Chỉ huy hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại khu vực mỏ chì kẽm thuộc địa bàn các xã La Pán Tẩn, Cao Phạ và Kim Nọi của huyện Mù cang Chải (Yên Bái) đã họp và quyết định dừng việc tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

Ngày 14/9, Ban Chỉ huy hiện trường tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại khu vực mỏ chì kẽm thuộc địa bàn các xã La Pán Tẩn, Cao Phạ và Kim Nọi của huyện Mù cang Chải (Yên Bái) đã họp và quyết định dừng việc tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại.

 

Các nạn nhân xấu số không tìm được thi thể là hai anh em ruột Lý A Lềnh (sinh năm 1974) và Lý A Xinh (sinh năm 1982), đều ở bản Trống Páo Sang xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải.


Ông Nguyễn Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: Sau 8 ngày lực lượng cứu hộ đã miệt mài tìm kiếm với tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương, kỹ lưỡng, nhưng chỉ tìm kiếm được 18 người, gồm 2 nạn nhân bị thương và 16 thi thể nạn nhân khác. Riêng hai nạn nhân mất tích, lực lượng cứu hộ cũng đã tiếp tục tìm kiếm liên tục trong 5 ngày và đã đào bới hàng nghìn khối đất đá, nhưng việc tìm kiếm đã hết hy vọng.

 

Nguyên nhân là do diện tích sạt lở lớn, núi cao, dốc, vực sâu, thêm vào đó, khi đất đá sạt lở vùi lấp thì đại đa số thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn, vì vậy việc tìm kiếm đã không đem lại kết quả. Gia đình, dòng họ của hai nạn nhân trên cũng đã nhận thấy rõ nỗ lực và trách nhiệm của lực lượng cứu hộ, nên đã thống nhất không tiếp tục tìm kiếm nữa.

 

Đức Tưởng