09:20 30/09/2014

Vụ sát hại vợ chồng anh ruột: Mong muốn xét xử công khai

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn vì sự hung hãn của vợ chồng Phương - Nga dùng hung khí sát hại chính vợ chồng người anh ruột của mình.

Ngày 30/9, ông Bằng Tiết Cương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cho biết: Chính quyền địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ hơn 16 triệu đồng để hỗ trợ gia đình vợ chồng anh Danh Thanh Hậu và chị Danh Thị Li Na bị chính vợ chồng người em ruột của mình sát hại.

 

Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 29/9, tại ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, vợ chồng ông Hậu và bà Na trên đường đi làm về thì bị vợ chồng người em ruột đón đường sát hại. Hai nghi can của vụ án là Danh Thanh Phương và Võ Thị Nga bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

 

Thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người chứng kiến, tuy nhiên không ai dám can ngăn vì sự hung hãn của vợ chồng Phương - Nga. Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, Danh Thanh Phương và Võ Thị Nga đã dùng chĩa nhọn (một vật dụng người dân địa phương dùng để đâm cá, ếch, nhái…) và nhiều hung khí khác sát hại chính vợ chồng người anh ruột của mình.

 

Bà Cao Thị Hạ, Trưởng ấp Kiên Hảo cho biết, gia đình ông Danh Thanh Hậu và Danh Thanh Phương mâu thuẫn với nhau đã nhiều năm, địa phương đã nhiều lần tổ chức khuyên can và hòa giải. Tuy nhiên, sự mâu thuẫn này không được giải quyết dứt điểm mà vẫn âm ỉ suốt nhiều năm, dẫn đến đỉnh điểm của vụ việc là vợ chồng Danh Thanh Hậu và bà Danh Thị Li Na bị sát hại.


Theo nhiều người dân địa phương, cha mẹ của ông Danh Thanh Hậu và Danh Thanh Phương trước khi chết có lập di chúc để lại cho hai anh em mỗi người một phần đất. Mặc dù vậy, Danh Thanh Phương nhiều lần kiếm cớ gây sự cốt yếu để chiếm lấy phần đất mà cha mẹ để lại cho ông Danh Thanh Hậu.

 

Nhiều người dân bày tỏ mong muốn vụ việc sẽ được đưa ra xét xử công khai tại địa phương để góp phần răn đe, giáo dục, không để tái diễn các vụ việc thương tâm như vậy.

 

Trường Giang