08:14 20/08/2012

Vụ sập hầm thủy điện: Dừng thi công để tìm nguyên nhân

Sáng 20/8, tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công dừng thi công đường hầm thủy điện Nậm Pông để điều tra làm rõ nguyên nhân sập hầm, gây tai nạn.

Sáng 20/8, tỉnh Nghệ An đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công dừng thi công đường hầm thủy điện Nậm Pông để điều tra làm rõ nguyên nhân sập hầm, gây tai nạn.

 

Đường hầm thủy điện Nậm Pông. Ảnh: dantri.com.vn

 

Vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 19/8 tại công trình thủy điện Nậm Pông nằm trên địa bàn xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An đã xảy ra vụ sập hầm làm chết ít nhất 2 người, bị thương 5 người.

 

Trước thông tin khác nhau về số người chết và số người bị thương, đến sáng 20/8, thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng ở Nghệ An cho biết, số người bị chết là 2 và có 5 người bị thương. Trong số những người bị thương có cả người nước ngoài đang làm việc tại thủy điện Nậm Pông; người nước ngoài không bỏ trốn như dư luận ban đầu mà được đưa đi cấp cứu, hiện đang nằm tại một bệnh viện ở Nghệ An.

 

Sau vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huyện Quỳ Châu và các cơ quan chức năng, như: Công an, Lao động- Thương binh và Xã hội, Công thương v.v… vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo huyện Quỳ Châu đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 500.000 đồng, gia đình có người chết một triệu đồng/người.

 

Dự án thủy điện Nậm Pông được khởi công xây dựng từ năm 2010, vốn đầu tư 740 tỷ đồng, công suất thiết kế 30 MW, dự kiến hoàn thành vào quý 2/2013; chủ đầu tư là Công ty cổ phần Za Hưng, có địa chỉ ở đường Láng Hạ, Hà Nội. Đường hầm thủy điện Nậm Pông dài, địa chất phức tạp, theo kế hoạch sẽ thông hầm vào tháng 12/2012.

 

 

Nguyễn Văn Nhật