08:18 16/08/2012

Vụ nổ làm 2 người chết ở Bà Rịa là do đạn pháo

Chiều 16/8, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức xác định được nguyên nhân vụ nổ diễn ra đêm 15/8 tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm 2 người chết là do nạn nhân cưa đạn pháo 155 ly. Trước đó, có thông tin cho rằng vụ nổ là do nổ bình phun sơn.

Chiều 16/8, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chính thức xác định được nguyên nhân vụ nổ diễn ra đêm 15/8 tại xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm 2 người chết là do nạn nhân cưa đạn pháo 155 ly. Trước đó, có thông tin cho rằng vụ nổ là do nổ bình phun sơn.


Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15/8, tại nhà anh Trần Khắc Nguyên (37 tuổi, ở tổ 9, ấp 4B, xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc) đã xảy ra một vụ nổ lớn làm 2 người chết gồm: Chị Hoàng Thị Bảy (vợ anh Nguyên, đang mang thai 5 tháng) và anh Nguyễn Văn Quỳnh (27 tuổi, là em họ của anh Nguyên).

Sau khi vụ nổ xảy ra, Phòng Kỹ thuật hình sự đã đến hiện trường điều tra và xác định được, nguyên nhân là anh Quỳnh đã cưa quả đạn pháo 155 ly trong nhà tắm của gia đình và phát nổ. 


Hiện trường vụ nổ pháo. Ảnh: thanhnien.com.vn


Vụ nổ đã phá tan toàn bộ nhà tắm, làm chị Bảy đang ở gần đó và anh Quỳnh chết tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Cô con gái 3 tuổi của anh chị bị hất văng ra xa nhưng rất may chỉ bị thương tích nhẹ.

Khi vụ nổ xảy ra, anh Nguyên vừa đi làm về. Được biết, anh Quỳnh vừa mới từ tỉnh Hải Dương vào chơi.


Cơ quan điều tra cho biết, hiện anh Nguyên đang trong tình trạng rất hoảng loạn nên không thể điều tra thêm và anh Nguyên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ, động viên của người thân, hàng xóm, bạn bè và các cơ quan chức năng.



Đoàn Mạnh Dương