07:11 18/07/2014

Vũ khí nào đã bắn hạ máy bay Malaysia?

Có thông tin cho rằng, chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia bị hệ thống tên lửa Buk bắn hạ.

Có thông tin cho rằng, chiếc máy bay MH17 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia bị hệ thống tên lửa Buk bắn hạ.

Ngay sau khi thảm kịch xảy ra, một cố vấn trong chính phủ Ukraine cho biết, một tên lửa được phóng đi từ hệ thống tên lửa đất đối không di động Buk (NATO định danh là SA-11), loại vũ khí được cả Nga và Ukraine sử dụng, có thể đã bắn rơi máy bay Malaysia. Giới chức tình báo Mỹ cũng xác nhận MH17 gặp nạn do dính tên lửa.

Một hệ thống Buk-2M của Nga tham gia diễu binh qua Quảng trường Đỏ. Ảnh: Skynews


Justin Bronk, chuyên gia quân sự thuộc Học viện Hoàng gia Anh nhìn nhận: Buk dường như là thứ vũ khí duy nhất đã bắn hạ MH17. SA-11 là hệ thống vũ khí với 4 quả tên lửa đặt trên xe di động. Đây là loại tên lửa tầm trung, có thể vươn cao 22.000 m, tầm bắn 32km.

Trong khi đó, loại tên lửa vác vai mà lực lượng ly khai miền đông Ukraine thường sử dụng để bắn máy bay trực thăng chỉ vươn tới độ cao trên 4.500 mét, thấp hơn nhiều so với độ cao mà MH17 đang bay lúc gặp nạn.

Ông Justin Bronk lý giải: Buk được trang bị radar 360 độ. Khi phát hiện ra vật thể bay (trong trường hợp này là MH17) ở khoảng cách 85 km, kíp vận hành sẽ có từ 5-10 phút định dạng máy bay, phóng tên lửa và lái xe ra vị trí khác. Do dùng radar chứ không phải là tia hồng ngoại, nên ít có khả năng Buk nhầm giữa máy bay tiêm kích với máy bay chở khách. Thế nhưng loại máy bay vận tại quân sự, vốn là mục tiêu tấn công gần đây ở miền đông Ukraine, thì dễ bị nhầm với MH17 nếu chỉ nhìn trên màn hình radar.

Theo chuyên gia trên, kíp vận hành có thể đã nhắm bắn một máy bay khác tại vùng này, thế nhưng đã “bắt sóng” nhầm MH17 vì tin đó là máy bay vận tải. Phi công và thành viên phi hành đoàn có thể đã không nhận biết được việc một quả tên lửa nhắm bắn vào máy bay.

Mỹ có hệ thống vệ tinh theo dõi toàn cầu, đặc biệt liên tục quan sát kín khu vực chiến sự Ukraine/Nga, và giờ đây sẽ tập trung vào việc tìm ra điểm phát sáng tại lúc tên lửa được phóng đi hoặc một vệt tia cực tím. Nếu xác định được chỉ một trong hai, họ có thể truy dấu được đường đi của tên lửa và tìm ra điểm phóng.


HT (Theo Skynews)