08:10 28/08/2012

Vũ khí Mỹ bán đắt như tôm tươi

Trong năm 2011, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục 66,3 tỷ USD, chiếm tới gần 80% thị phần thế giới và tăng gấp 3 lần so với một năm trước đó. Doanh thu của thị trường vũ khí toàn cầu năm qua cũng tăng gấp đôi lên mức 85,3 tỷ USD so với năm 2010.

Trong năm 2011, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức cao kỷ lục 66,3 tỷ USD, chiếm tới gần 80% thị phần thế giới và tăng gấp 3 lần so với một năm trước đó. Doanh thu của thị trường vũ khí toàn cầu năm qua cũng tăng gấp đôi lên mức 85,3 tỷ USD so với năm 2010.


 

Mặc dù tình hình kinh tế đang bi đát nhưng doanh thu thị trường vũ khí toàn cầu năm 2011 đã tăng gấp đôi so với năm 2010. Ảnh internet


 

Theo báo cáo thường niên của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố ngày 27/8 cho biết năm qua là "năm ăn nên làm ra" nhất trong lịch sử ngành xuất khẩu vũ khí của Mỹ. Theo nguồn tin trên, phần lớn số vũ khí của Mỹ được xuất sang thị trường vùng Vịnh Persic, với lý do là Mỹ giúp các nước trong khu vực này củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa trước cái mà Washington gọi là "mối đe dọa từ Iran".

Trong số các nước nhập khẩu đang phát triển, Arab Saudi là bạn hàng mua vũ khí lớn nhất của Mỹ với hợp đồng trị giá 33,7 tỷ USD trong năm qua. Tiếp sau là Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - lần lượt là 6,9 tỷ USD và 4,5 tỷ USD. Đài Loan (Trung Quốc) là nhà nhập khẩu vũ khí của Mỹ lớn nhất tại châu Á với kim ngạch 2 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo báo cáo, hoạt động làm ăn của các nước xuất khẩu vũ khí lớn khác trên thế giới lại không mấy khởi sắc trong năm 2011, chủ yếu do tác động của nền kinh tế toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu của Nga, nhà xuất khẩu vũ khí thứ 2 thế giới, giảm gần một nửa xuống còn 4,8 tỷ USD, trong khi Pháp chỉ tăng nhẹ ở mức 4,4 tỷ USD so với 1,8 tỷ USD trong năm 2010. Báo cáo cho biết do khó khăn về kinh tế nói chung, nhiều nước có xu hướng nâng cấp hệ thống vũ khí hiện tại hơn là mua mới và hiện đại hóa toàn bộ./.

TTXVN/Tin Tức