Vũ khí CIA tuồn vào Syria bị rao bán ở chợ đen

Một số nhân viên tình báo Jordan đã trộm số vũ khí trị giá hàng triệu USD mà Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Saudi Arabia chuyển cho lực lượng nổi dậy tại Syria rồi bán ra thị trường chợ đen kiếm lời.

Các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy tại khu vực làng Om al-Krameel, Aleppo. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ New York Times và hãng tin Al Jazeera đều đã điều tra và công bố về hiện tượng này. Theo đó, các thiết bị quân sự được chuyển tới Jordan là một phần thuộc chương trình tối mật của CIA đào tạo, trang bị vũ khí cho phe nổi dậy tại Syria trong cuộc đối đầu với lực lượng chính phủ ủng hộ Tổng thống Bashar Al-Assad.

Ngày 26/6, trích dẫn các nguồn tin giấu tên là quan chức Mỹ cùng Jordan, New York Times và Al Jazeera kết luận rằng nhiều vũ khí của CIA thậm chí đã bị sử dụng trong vụ tấn công vào cơ sở huấn luyện của cảnh sát tại Amman vào tháng 11/2015.

Những vũ khí bị lấy trộm và bán bao gồm súng trường Kalashnikov, súng cối và súng phóng lựu phản lực. Trong khi đó thị trường chợ đen liên tục được cung cấp “hàng nóng”.

New York Times và Al Jazeera đều đưa tin rằng Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã cử nhân viên tìm hiểu về vụ việc này trong nhiều tháng trời.

Chính các nhà điều tra vẫn chưa chắc chắn về “số phận” của hầu hết các vũ khí bị ăn trộm nhưng nhiều trong số này dường như đã rơi vào tay tội phạm hoặc chuyển đến các quốc gia khác.


Hiện nay FBI và CIA đều từ chối đưa ra bình luận liên quan tới những thông tin mà New York Times và Al Jazeera công bố.

Theo AFP, cơ quan tình báo của một số nước Arab và CIA đã đào tạo phiến quân ở Syria từ năm 2013 dưới tên mật mã Timber Sycamore. Mọi việc đều được trung chuyển qua Jordan bởi đây là hàng xóm Syria. Hoạt động này của CIA không hề liên quan tới chương trình đào tạo mà Lầu Năm Góc cũng đang thực hiện tại miền bắc Syria.

Hà Linh (Theo AFP)
Tổng thống Syria bổ nhiệm Thủ tướng mới
Tổng thống Syria bổ nhiệm Thủ tướng mới

Ngày 22/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bổ nhiệm Bộ trưởng Điện lực Imad Khamis làm Thủ tướng mới và giao cho ông Khamis thành lập chính phủ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN