Việt Nam sẽ nhận tiếp hai tàu khu trục vào cuối năm

Việt Nam sẽ nhận hai tàu khu trục lớp Gepard (dự án 1166.0) do Nga sản xuất trước năm 2018.

Sputnik ngày 3/4 dẫn lời Tổng Giám đốc nhà sản xuất đóng tàu Zelenodolsk, Renat Mistakhov, cho biết con tàu đầu tiên đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm sẽ được chuyển giao trong tháng 9. Con tàu thứ hai chỉ mới bắt đầu các cuộc thử nghiệm sẽ được giao cho khách hàng vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay.

Cả hai tàu khu trục đang thử nghiệm hỏa lực trong phạm vi huấn luyện hải quân ở Biển Đen.

Đang có hai tàu lớp Gepard phục vụ trong hải quân Việt Nam, trong gói đặt hàng tàu khu trục do Nga sản xuất từ năm 2012.

Tại triển lãm hàng không và hải quân LIMA-2017 ở Malaysia đầu năm nay, nhà sản xuất đóng tàu Zelenodolsk đã giới thiệu sản phẩm tàu khu trục 3.9. Tàu Gepard 3.9, phiên bản xuất khẩu của tàu khu trục thuộc dự án 1166.1 được trang bị phương tiện để đối kháng với máy bay, tàu và tàu ngầm của kẻ thù cũng như tiến hành các sứ mệnh hộ tống, tuần tra và hỗ trợ các nhiệm vụ lên bờ và đặt mìn.

Vũ Anh/Báo Tin Tức
Việt Nam sẽ có thêm hai tàu 'Gepard-3.9' vào giữa năm 2017
Việt Nam sẽ có thêm hai tàu 'Gepard-3.9' vào giữa năm 2017

Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, ông Renat Mistahov nói với hãng tin Sputnik tại triển lãm vũ khí IDEX-2017 rằng Nga sẽ bàn giao hai tàu khu trục "Gepard-3.9" cho Việt Nam vào giữa năm 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN