Truyền thông Nhật Bản: Triều Tiên có thể đang phát triển SLBM mới

Đài NHK của Nhật Bản đưa tin Triều Tiên hiện đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) mới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử tên lửa từ tàu ngầm ở gần Sinpo thuộc vùng biển phía đông bắc Triều Tiên ngày 9/5/2015. Ảnh: EPA/TTXVN

Nhận định này được đưa ra dựa trên những bức ảnh chụp nhân dịp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Viện nghiên cứu vật liệu hóa học thuộc Học viện khoa học quân sự quốc gia và được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố.

Trên một trong những bức ảnh này có thể thấy ông Kim Jong-un đang đứng cạnh một tấm bảng phác họa kế hoạch phát triển vũ khí và dòng chữ lớn Pukkuksong-3 ("Polaris"). Đây là tên của SLBM của Triều Tiên. Trước đó, Bình Nhưỡng đã tiến hành các vụ phóng thử tên lửa Pukkuksong-1 và Pukkuksong-2.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên vẫn đang căng thẳng. Hôm 21/8 vừa qua, Hàn Quốc và Mỹ đã mở màn cuộc tập trận chung mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" - động thái mà Triều Tiên coi là hành động thù địch làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo này.

TTXVN/Báo Tin Tức
Ông Kim Jong-un thăm nhà máy quốc phòng, Triều Tiên để lộ tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới
Ông Kim Jong-un thăm nhà máy quốc phòng, Triều Tiên để lộ tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới

Từ hình ảnh mà truyền thông Triều Tiên phát đi có thể thấy Bình Nhưỡng đang phát triển loại tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới, có khả năng bay xa hơn, cũng như khó bị định vị và phá hủy hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN