Trung Quốc dồn lực đóng tàu đổ bộ tấn công 'khủng'

Hải quân Trung Quốc đã khởi động công cuộc đóng tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của nước này thuộc lớp 075.

Một mẫu thiết kế tàu đổ bộ tấn công của Trung Quốc. Nguồn: Sina

Tờ Bưu điện Hoa nam buổi sáng đã đăng thông tin trên và cho biết đơn vị đảm nhận trách nhiệm đóng tàu đổ bộ tấn công lớp 075 là Hudong-Zhonghua.

Tàu chiến này dự kiến có khả năng vận chuyển được 30 trực thăng tấn công, lực lượng bộ binh và thậm chí là tàu ngầm.

Sputnik dẫn một nguồn tin cho biết sẽ mất hai năm để hoàn thành tàu đổ bộ tấn công lớp 075.

Con tàu đầu tiên của lớp 075 sẽ được thử nghiệm vào năm 2019 và có thể đi vào hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên chi phí đóng tàu lớp 075 vẫn chưa được tiết lộ.

Tàu lớp 075 có trọng lượng rẽ nước 40.000 tấn, được đánh giá là một trong những tàu đổ bộ tấn công lớn nhất trên thế giới. Những tàu thuộc lớp 075 thường có chiều dài 250m và đạt vận tốc khoảng 42,6km/giờ.

Sputnik dẫn lời nhà quan sát quân sự Antony Wong Dong tại Ma Cao (Trung Quốc) nhận định rằng tàu đổ bộ tấn công lớp 075 có thể sánh ngang với “đồng nghiệp” lớp Wasp của Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Wong chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng: “Trung Quốc có nhiều tàu chiến cỡ lớn như tàu đổ bộ tấn công lớp 071, hai tàu sân bay. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thiếu các tàu đổ bộ chở trực thăng cỡ lớn”.

Vào ngày 23/4 tới, Trung Quốc dự kiến sẽ ra mắt tàu sân bay lớp 001A do chính nước này sản xuất trong dịp kỷ niệm 68 năm Hải quân nước này. Theo Sputnik, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ trực tiếp tham dự buổi lễ ra mắt tàu sân bay này.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Hàng loạt tàu Trung Quốc vào vùng biển của Nhật Bản
Hàng loạt tàu Trung Quốc vào vùng biển của Nhật Bản

Ngày 10/4, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào trong vùng biển Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát (Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN