Triều Tiên đang tiến sát việc làm chủ công nghệ ICBM

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đánh giá, vụ thử tên lửa 2 ngày trước đây của Triều Tiên cho thấy Bình Nhưỡng đang tiến sát tới việc làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), bày tỏ quan ngại rằng việc phát triển tên lửa của Triều Tiên “nhanh hơn nhiều so với dự tính”.

Hình ảnh phát trên truyền hình tại một nhà ga Seoul (Hàn Quốc) cho thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa rời bệ phóng ở Triều Tiên ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tối 5/7, trong đó ông Moon còn nói rằng các hành động khiêu khích đang leo thang của Triều Tiên đáng bị trừng phạt mạnh mẽ hơn nhưng cũng cần phải gây sức ép để đưa Bình Nhưỡng tới bàn đàm phán mà không gây hại cho hòa bình.

Ông Moon được dẫn lời nhấn mạnh: “Cấp độ hiện nay của các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là một vấn đề, nhưng điều đáng lo ngại hơn chính là sự phát triển của các chương trình này đang diễn ra nhanh hơn dự tính”. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng tầm bắn của tên lửa của Triều Tiên có thể đã được nối dài nhưng độ chính xác và khả năng mang đầu đạn hạt nhân vẫn còn là một câu hỏi.

Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết, hai nhà lãnh đạo này đã nhất trí hợp tác chặt chẽ để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua mọi phương tiện có được. Ngoài ra, bà Merkel còn bày tỏ ủng hộ việc Hàn Quốc dẫn dắt các nỗ lực quốc tế nhằm loại bỏ các tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

TTXVN/Tin Tức
Hội đồng Bảo an bị chia rẽ trong vấn đề Triều Tiên
Hội đồng Bảo an bị chia rẽ trong vấn đề Triều Tiên

Ngày 5/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp khẩn về vấn đề Triều Tiên, trong đó các nước thành viên thường trực đã thể hiện những quan điểm trái chiều về cách thức đối phó với chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN