Toàn bộ hạm đội tàu ngầm tấn công của Anh 'đắp chiếu' chờ sửa

Tình trạng nêu trên đã đẩy nước Anh vào cảnh lần đầu tiên trong hàng chục năm qua không có sẵn lực lượng tàu ngầm tấn công chờ lệnh.

Tàu ngầm hạt nhân HMS Ambush. Ảnh: AFP

Truyền thông nước Anh vừa đồng loạt đưa tin hạm đội tàu ngầm tấn công của Hải quân Hoàng gia, bao gồm 7 tàu ngầm hạt nhân, đã phải ngừng phục vụ để sửa chữa và bảo trì. 

Theo tờ The Sun, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà không hề biết về vấn đề trên do ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng (MoD) không dám báo cáo vì lo sợ trước phản ứng của bà.

Đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm qua nước Anh không có sẵn lực lượng tàu ngầm tấn công chờ lệnh. Một nguồn tin từ Chính phủ Anh cho biết: “Không một ai thành thật về bê bối lần này”.

Tờ The Sun dẫn từ nhiều nguồn tin tiết lộ 3 tàu ngầm lớp Astute mới của hải quân Anh, trị giá 1,5 tỷ USD/chiếc, đang gặp trục trặc kỹ thuật, trong khi 4 chiếc tàu ngầm hạt nhân khác lớp Trafalgar bị cho là sắp hết hạn hoạt động.

Hiện chỉ còn tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo Vanguard vẫn còn hoạt động. Trong khi đó, tàu ngầm Ambus HMS mới của hạm đội giờ trong quá trình sửa chữa sau vụ tai nạn đâm phải một tàu chở dầu năm ngoái. Tàu HMS Astute tuy đang đỗ ngoài biển nhưng cũng phải mất đến “hàng tuần” nữa mới trở lại hoạt động.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, một người phát ngôn của Hải quân Hoàng gia cho biết: “Chúng tôi không có bất kỳ bình luận nào về vấn đề cụ thể này. Nước Anh có hạm đội tàu ngầm đẳng cấp thế giới. Hải quân Hoàng gia sẽ tiếp tục đáp ứng các nhiệm vụ, triển khai hoạt động toàn cầu và bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như sẵn sàng bước ra thế giới”.

Theo tạp chí The Times, kể từ sự cố tên lửa Trident năm ngoái, khi được phóng từ tàu ngầm hạt nhân bên bờ biển Florida đã trật đường bay thay vì vượt qua Đại Tây Dương, rơi xuống vùng đất liền nước Mỹ, PhíaAnh đã ra lệnh “bao che” nhằm tránh “gây ra hoảng loạn”. Không hề có bất kỳ một thông tin hay thông báo chính thức nào lọt ra sau khi xảy ra vụ tai nạn trong quá trình phóng thử trên.

Hồng Hạnh (theo RT)
Chiến hạm Anh ầm ĩ đến mức tàu ngầm Nga cách cả trăm km cũng nghe thấy
Chiến hạm Anh ầm ĩ đến mức tàu ngầm Nga cách cả trăm km cũng nghe thấy

Báo chí Anh trong những ngày qua đã râm ran về thông tin tàu chiến của nước này ồn ã đến mức các tàu ngầm của Nga hoàn toàn có thể “bắt sóng” từ khoảng cách hơn 160km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN