Thiếu ngân sách, Mỹ sắp đóng hai không đoàn trên hạm

Với khoản ngân sách quốc phòng hiện tại, quân đội Mỹ buộc phải tính tới khả năng xóa sổ hai không đoàn trên hạm.

Trong cuộc điều trần trước Thượng viện hôm 8/2, Đô đốc Bill Moran thuộc lực lượng Hải quân Mỹ đã đưa ra khẳng định trên.

Một không đoàn trên hạm tiến hành chiến dịch ở tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Ông Moran đồng thời cảnh báo hai không đoàn trên hạm khác cũng đang phải đối mặt với khả năng bị tinh giản, giảm thiểu hoạt động triệt để và các đội huấn luyện phi công quân sự dự kiến có thể rơi vào tình trạng gặp nhiều hạn chế.

Đô đốc Bill Moran nhận định Hải quân Mỹ đang bối rối với việc các dự án quân sự bị cắt giảm chi phí. Do vậy ông Moran

Mỹ hiện sở hữu 10 siêu hạm và 9 tàu đổ bộ.

đang tích cực vận động tăng ngân sách quốc phòng với lý lẽ rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu duy trì kế hoạch chi tiêu hiện tại.

Ngân sách quốc phòng năm 2017 chỉ cho phép Hải quân Mỹ duy trì ít nhất là 9 không đoàn trên hạm cho đến khi một tàu sân bay được cử đến để hỗ trợ cho không đoàn trên hạm thứ 10 hoạt động.

Hải quân Mỹ quản lý 10 không đoàn trên hạm và đang trong tiến trình ngừng hoàn toàn hoạt động của không đoàn trên hạm CVW-14 tại Căn cứ không lực Hải quân Lemoore ở bang California. Bên cạnh đó, một phát ngôn viên của không lực Hải quân Mỹ tiết lộ với trang Military.com rằng lực lượng này đã chuẩn bị kế hoạch cho một không đoàn trên hạm “về hưu” vào ngày 31/3 tới.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Siêu hạm USS Zumwalt của Mỹ - cơn 'đau đầu' của Trung Quốc
Siêu hạm USS Zumwalt của Mỹ - cơn 'đau đầu' của Trung Quốc

Các chuyên gia nhận định rằng đề xuất đưa tàu khu trục hiện đại USS Zumwalt của Mỹ tới Hàn Quốc sẽ gây áp lực cho Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN