Tên lửa Triều Tiên có tầm bắn hơn 2.000 km

Cơ quan tình báo Hàn Quốc ngày 14/2 cho biết tên lửa mà Triều Tiên phóng gần đây nhất có tầm bắn hơn 2.000 km.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa đất đối đất Pukguksong-2 tại căn cứ không quân Banghyon ngày 12/2. Ản: YONHAP/TTXVN

Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung mới có tên Pukguksong-2 vào hôm 12/2 (giờ địa phương) từ một căn cứ ở Tây Bắc nước này và sau đó đi ra phía biển theo hướng Đông. 

Tên lửa này đã bay được khoảng 500 km và đạt độ cao khoảng 550 km. Tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và Bình Nhưỡng nói rằng đây là phiên bản mới của loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm góc cho biết giới chức quân sự Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có cuộc họp trực tuyến vào ngày 13/2 để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên mới đây. 

Trong một thông báo, Lầu Năm Góc cho biết các giới chức của 3 nước đã lên án vụ phóng tên lửa là "vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc". Mỹ "đã tái khẳng định những cam kết an ninh mạnh mẽ của mình" đối với Hàn Quốc và Nhật Bản.

TTXVN/Tin Tức
HĐBA LHQ họp khẩn về vụ thử tên lửa của Triều Tiên
HĐBA LHQ họp khẩn về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Ngày 13/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN