Tàu sân bay đóng trong nước đầu tiên của Trung Quốc dính nghi án ‘đạo mẫu’?

Theo một nhà phân tích chính trị Nga, tàu sân bay tự chế được gọi là Type-001A của Trung Quốc vừa hạ thủy ngày 26/4 chỉ là “một bản sao hiện đại” của tàu sân bay thuộc dự án thời kỳ Xô viết.

Tàu sân bay Type-001A hạ thủy tại cảng Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc) ngày 26/4.

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Sputnik, chuyên gia Vladimir Kolotov bày tỏ nghi ngờ trước thông tin Trung Quốc hoàn toàn tự đóng chiếc tàu sân bay đầu tiên.

Ông Kolotov cho rằng tàu sân bay Type 001A không khác gì một sự tiếp nối việc phát triển các dự án tàu sân bay thời kỳ Xô viết.

Chia sẻ với Sputnik, chuyên gia Kolotov cho biết việc coi Type 001A là tàu sân bay tự chế trong nước đầu tiên của Trung Quốc là không thỏa đáng.

Ông giải thích: “Đây là dự án của chúng ta, dự án mà theo đó tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được chế tạo. Để dành cho tàu sân bay Trung Quốc, nó chỉ được hiện đại hóa một chút cũng như đã sửa được một số lỗi. Điều này cũng có thể hiểu được vì dự án này được triển khai trong những năm 1980 và kể từ đó đến nay là một quãng thời gian dài”.

Ngày 26/4 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nước này đã hạ thủy tàu sân bay đầu tiên tự đóng trong nước. Chiếc tàu này dài 315 m, rộng 75 m và có lượng choán nước khoảng 70.000 tấn. Con tàu được đóng tại cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh phía bắc Trung Quốc tiếp giáp với biên giới Triều Tiên.

Chỉ trong mấy năm trở lại đây, hải quân Trung Quốc chuyển mình từ một đơn vị nhỏ trở thành lực lượng hùng hậu, với tham vọng nhằm giành ưu thế tại Thái Bình Dương.

Trong những năm 1990, Bắc Kinh đã triển khai một vài dự án nhằm thiết kế cũng như đóng các tàu ngầm, tàu khu trục và các loại tàu chiến tối tân.

Tháng 9/2012, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc chính thức được đưa vào hoạt động. Tàu sân bay Liêu Ninh có nguyên mẫu là tàu tuần dương tên lửa Varyag lớp Slava của Ukraine do Liên Xô đóng, có khả năng chứa 24 chiến đấu cơ J-15. Trung Quốc đã mua lại từ Ukraine với giá 25 triệu USD và vào thời điểm đó tàu đã được hoàn thành đến 60%.

Tháng 11/2016, tàu sân bay Liêu Ninh lần đầu tiên tham gia buổi tập trận bắn đạn thật, một tín hiệu cho thấy lực lượng Hải quân Trung Quốc (PLAN) đang ngày một tham vọng trong việc hình thành một đội quân lớn và dũng mãnh hơn. Một số nhà phân tích nghi rằng PLAN đang cố thành lập một lực lượng gồm hơn 500 tàu, trong đó có tàu ngầm, tàu sân bay, khu trục hạm, tàu đổ bộ và các phương tiện chiến đấu khác.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên
Toàn cảnh Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay tự chế tạo đầu tiên

Hàng không mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự chế tạo đã được hạ thủy vào ngày 26/4, giữa thời điểm khu vực Đông Á đang “tăng nhiệt” vì tình hình leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa và Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN