Tàu ngầm Trung Quốc bị rò nước ở Ấn Độ Dương

Mạng tin “Thời báo Hoàn cầu” thuộc “Nhân dân nhật báo”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đưa tin một tàu ngầm thông thường thuộc phiên chế của Hạm đội Nam Hải đã gặp phải sự cố rò nước ngập các khoang, gây chập điện trong lúc tuần tiễu tại Ấn Độ Dương. Sự việc trên xảy ra khoảng đầu năm 2014.

Tàu ngầm của quân đội Trung Quốc phục vụ cho các chuyến du hành ở vùng biển xa này lần đầu tiên cập cảng Sri Lanka hồi tháng 9/2014 nhưng sự cố lần này lại phản ánh hoạt động của các tàu ngầm quân đội Trung Quốc đã triển khai tại Ấn Độ Dương.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), vào thời điểm đó, nước đột ngột tràn vào qua thân tàu. Dưới áp lực của nước, hệ thống điện của tàu bị hư hại nghiêm trọng. Sự cố tàu bị nước xâm nhập bất ngờ xảy ra khi tàu đi vào vùng biển có nồng độ muối trong nước biển khác với vùng biển quen thuộc. Hiện tượng sụt vỏ thân tàu kéo dài liên tục trong khoảng 3 phút nhưng các thuyền viên đã tiến hành thao tác điều chỉnh áp lực không khí và tàu đã phục hồi khả năng nổi như ban đầu.

T.N

Tàu ngầm 'siêu âm' Trung Quốc tiếp cận bờ biển Mỹ trong 2 giờ?
Tàu ngầm 'siêu âm' Trung Quốc tiếp cận bờ biển Mỹ trong 2 giờ?

Cơ động từ Thượng Hải tới San Francisco trong vòng 2 giờ nghe có vẻ như là một điều tưởng tượng, nhưng Trung Quốc tin rằng nước này đã tìm ra cách để thiết kế một phương tiện dưới nước để có thể biến ý tưởng trên thành hiện thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN