Súng phóng lựu diệt boongke của Nga xuất hiện tại Syria

Theo trang mạng "Popular Mechanics", súng phóng lựu nhiệt áp Shmel (Ong Đất) dành cho bộ binh của Nga đã xuất hiện trong tay một binh sĩ quân đội chính phủ Syria.


Súng phóng lựu Shmel.

Shmel có đầu đạn kết hợp giữa chất nổ và chất cháy. Sức công phá của đạn Shmel rất mạnh với đường kính 6-7m. Vì vậy, Shmel rất hiệu quả khi chống lại kẻ thù ẩn nấp trong boongke, hào và thậm chí cả trong xe bọc thép.

Đạn nhiệt áp của Shmel đặc biệt hiệu quả khi công phá các tòa nhà vì nó có thể phá hủy tòa nhà từ bên trong. Ngoài ra, các khả năng thích ứng với chiến trường ở đô thị khiến Shmel trở thành loại vũ khí hấp dẫn. Với trọng lượng khá nhẹ (khoảng 9 kg), Shmel có hệ thống ngắm dễ sử dụng và có khả năng tiêu diệt mục tiêu chính xác ở khoảng cách 800m.

Vũ khí này được sử dụng trong quân đội Nga năm 2003.

TN
Mỹ chuẩn bị gia tăng không kích IS ở Iraq, Syria
Mỹ chuẩn bị gia tăng không kích IS ở Iraq, Syria

Mỹ nhiều khả năng sẽ gia tăng không kích các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq sau một thời gian tạm lắng trong tháng 9 và 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN