'Sát thủ' S-500 nâng cao năng lực phòng không Nga trong thế kỷ 21

Hệ thống tên lửa phòng không mới của Nga, "sát thủ" S-500, khi được đưa vào biên chế sẽ nâng cao hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga lên một mức cao hơn.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Nga đang trong quá trình tạo ra một hệ thống phòng không quốc gia tích hợp, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động khi hệ thống tên lửa đất đối không Prometey S-500, cũng được gọi là 55R6M Triumfator-M, được đưa vào biên chế.

Tướng  Andrei Cheburin, sư đoàn trưởng phòng thủ tên lửa thuộc Không quân Nga, cho biết các hoạt động nhằm tạo ra “một hệ thống quốc phòng tích hợp thế kỷ 21 đang hoạt động ở mức độ cao nhất”.

"Hệ thống này sẽ được hoàn tất khi các lực lượng vũ trang (của Nga) nhận được hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-500 mới và các radar tiên tiến”, ông giải thích.

S-500 hiện đang được phát triển. Giới chức quốc phòng Nga không đề cập rõ thời điểm hệ thống phòng không thế hệ mới bắt đầu các bài thử nghiệm.

S-500, được thiết kế bởi Tập đoàn sản xuất tên lửa Nga Almaz Antey, được cho là có tầm bắn 600km. Hệ thống này có thể đồng thời đánh chặn đến 10 tên lửa đạn đạo và siêu thanh di chuyển với vận tốc 7km/s. Prometey có khả năng tấn công các mục tiêu ở độ cao lên tới 200km.


Hệ thống này có khả năng đánh chặn máy bay và UAV, cũng như phá huỷ các vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp, các thiết bị tàn phá không gian và vũ khí quỹ đạo.

S-500 sẽ là một nâng cấp lớn cho phức hợp S-400 hiện đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga.

Trần Minh (Theo Sputnik)
Nga chế tạo phiên bản mới của xe tăng chủ lực T-90
Nga chế tạo phiên bản mới của xe tăng chủ lực T-90

Nga đang chế tạo phiên bản mới của loại xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 cho quân đội nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN