Phi công Nga thử nghiệm bom chống tăng độc đáo tại Syria

Trong thời gian trận chiến gần Aleppo, các phi công Nga đã thử nghiệm bom tự dẫn có khả năng phá hủy bất cứ xe bọc thép hiện đại nào.

Các máy bay ném bom mang tên lửa Tu-22 của Không quân Nga trong chiến dịch không kích các mục tiêu IS ở Syria.

Đây là bước tiến mới trong phát triển vũ khí của Nga - các yếu tố tác chiến hiện đại hóa SPBE-D dành cho bom RBK-500 có khả năng tự chọn mục tiêu và tấn công.

Các yếu tố tác chiến SPBE-D đặt bên trong quả bom sẽ tách ra sau khi bom được thả và lượn trên mặt trận bằng dù. Tiếp theo, chúng sử dụng các hệ thống phát hiện được gắn kèm, tìm kiếm mục tiêu thích hợp và tấn công. Mục tiêu bị bắn trúng bởi lõi xung kích - thỏi đồng có tốc độ 2 km/s. Khu vực bề mặt của thiết bị đối phương được bảo vệ kém sẽ bị hủy hoại, đạn xâm nhập được loại giáp dày 150-160 mm.

"Không một xe tăng hiện đại nào chống nổi đòn tấn công của 'lõi', dù là BMP hay đối tượng mục tiêu được củng cố" - chuyên gia quân sự Victor Murakhovski, biên tập viên tạp chí "Vũ khí của Tổ quốc" khẳng định.

Với tính năng hiệu quả cao, giá thành của SPBE-D lại thấp hơn các bom và tên lửa hiệu chỉnh thường được dùng để tấn công xe bọc thép.

Theo Sputnik
Tận thấy tổ hợp tên lửa Iskander-M diệt tan tành mục tiêu
Tận thấy tổ hợp tên lửa Iskander-M diệt tan tành mục tiêu

Lực lượng Vũ trang Nga vừa tiến hành một vụ phóng thử tên lửa hành trình từ tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN