Nhật Bản triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa trên đảo Hokkaido

Nhật Bản sẽ triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa tại đảo Hokkaido, miền Bắc nước này. Giới chức Nhật Bản ngày 19/9 đã xác nhận thông tin trên chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo bay qua vùng lãnh thổ này của Nhật Bản.

Hệ thống PAC-3 Patriot trong khuôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở trung tâm Tokyo. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kensaku Mizuseki, dự kiến trong chiều 19/9, hệ thống phòng thủ tên lửa cải tiến Patriot PAC-3 sẽ được bố trí tới một căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất ở mỏm cực Nam của đảo Hokkaido. Trước đó, Nhật Bản đã triển khai hệ thống PAC-3 tới một khu vực khác trên đảo Hokkaido.

Việc Nhật Bản triển khai PAC-3 tới đảo Hokkaido diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang lên tới đỉnh điểm sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân và 6 và phóng 2 tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong chưa đầy 1 tháng, phát đi những cảnh báo khẩn cấp buộc Tokyo có biện pháp phòng thủ.
Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án hành động thử tên lửa của Triều Tiên và thực thi nghiêm chỉnh các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa gây nhiều tranh cãi.


Ngày 18/9, tại một cuộc gặp bên lề Khóa họp 72 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đang diễn ra tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí phối hợp hành động nhằm thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên.


Cũng trong cuộc gặp 5 nhà lãnh đạo châu Phi gồm Ethiopia, Senegal, Guinea, Cote d'Ivoire, và Guinea Xích đạo bên lề khóa họp nói trên, Thủ tướng Abe đã kêu gọi các nước châu Phi cắt đứt quan hệ hợp tác quân sự với Triều Tiên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động trao đổi thương mại và hoạt động tiếp xúc cá nhân với Triều Tiên. Lãnh đạo Nhật Bản và 5 nước kể trên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ đối với Triều Tiên.


Trong một diễn biến liên quan, theo Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng, ngày 18/9, Đại sứ Nga Alexander Matsegora đã gặp bà Choe Son-hui, Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên để trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí duy trì những cuộc gặp đôi bên cùng có lợi như vậy nhằm giúp tìm ra giải pháp cho tình hình phức tạp hiện nay.


Cuộc gặp được xem như một nỗ lực của Nga nhằm đóng vai trò lớn hơn trong giải quyết tình trạng bế tắc liên quan vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Theo báo Washington Post, Moskva đã mời bà Choe thăm Nga vào cuối tháng 9 này nhằm "thăm dò quan điểm của Bình Nhưỡng về khả năng nối lại đối thoại" giữa Mỹ và Triều Tiên, trong bối cảnh Washington tuyên bố tất cả các lựa chọn, kể cả biện pháp quân sự, đang được đặt trên bàn, mặc dù nước này sẽ tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên trước khi cần thiết phải sử dụng vũ lực.


TTXVN/Báo Tin Tức
Israel và Mỹ khánh thành căn cứ phòng thủ tên lửa chung đầu tiên
Israel và Mỹ khánh thành căn cứ phòng thủ tên lửa chung đầu tiên

Ngày 18/9, Israel và Mỹ đã khánh thành căn cứ phòng thủ tên lửa chung đầu tiên trên lãnh thổ Israel, nằm trong khuôn viên một căn cứ Không quân của Israel ở miền Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN