Nhật Bản sẽ triển khai tên lửa phòng thủ đảo xa

Nhật Bản sẽ triển khai một tên lửa đất đối hạm mới trong kế hoạch tăng cường phòng thủ các đảo miền Nam xa xôi.

Binh sĩ Nhật Bản tham dự buổi lễ thành lập đơn vị phòng vệ mặt đất tại đảo Yonaguni ngày 28/3 gần Senkaku. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản ngày 14/8 cho biết Tokyo có kế hoạch triển khai tên lửa với tầm phóng 300 km trên các đảo như Miyako thuộc tỉnh Okinawa vào năm 2023. Tầm phóng của tên lửa này sẽ bao trùm chuỗi đảo tranh chấp. Tên lửa này sẽ do Nhật Bản phát triển và sử dụng nhiên liệu rắn, loại công nghệ cho phép cất giữ vũ khí lâu dài và có khả năng triển khai trong thời gian ngắn. Hiện giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận nào.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh gia tăng liên quan tới tranh chấp quần đảo do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Thời gian gần đây, giới chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nhiều lần phản đối mạnh mẽ việc các tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản và các vùng biển tiếp giáp thuộc quần đảo Senkaku.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 400 km về phía Tây và hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển xung quanh quần đảo này. Tranh chấp chủ quyền đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Tokyo tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo tại đây hồi tháng 9/2012.

TTXVN/Tin Tức
Quân đội Nhật sẵn sàng đối phó với tên lửa Triều Tiên
Quân đội Nhật sẵn sàng đối phó với tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản đã ra lệnh cho quân đội sẵn sàng bắn hạ bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên đe dọa tấn công Nhật Bản vào bất cứ thời điểm nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN