Nhật Bản ký thỏa thuận mua 400 tên lửa Tomahawk của Mỹ

Ngày 18/1, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận với Mỹ mua 400 tên lửa tầm xa Tomahawk, trong bối cảnh Tokyo tăng cường khả năng quân sự để đối phó với các mối đe dọa an ninh khu vực.

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry trên Địa Trung Hải. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin cho biết Chính phủ Nhật Bản dự kiến tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng theo tiêu chuẩn của NATO là 2% GDP vào năm 2027.

Thỏa thuận bán cho Nhật Bản 2 loại tên lửa Tomahawak có tầm bắn 1.600 km tổng trị giá  2,35 tỉ USD đã được Washington phê chuẩn tháng 11/2023. 

Phát biểu với báo giới sau khi thỏa thuận được ký tại Tokyo ngày 18/1, một quan chức quốc phòng cho biết việc triển khai ngân sách quốc phòng sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản. 

Tháng trước, Nội các Nhật Bản đã phê duyệt ngân sách quốc phòng 56 tỉ USD - mức cao kỷ lục - cho năm tài chính tới, tính từ tháng 4/2024.

Thúc Anh (TTXVN)
Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản
Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản

Ngày 17/11, Mỹ đã thông qua đề nghị của Nhật Bản đặt mua 400 tên lửa Tomahawk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN