Nga thúc đẩy chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35 cho Indonesia

Ngày 6/6, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec của Nga cho biết nước này và Indonesia vừa thỏa thuận hợp đồng chuyển giao một số máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 do Nga sản xuất cho Indonesia trong thời gian tới.

Máy bay chiến đấu Su-35. Ảnh: defensenews.com

Hãng tin TASS dẫn lời ông Viktor Kladov, Giám đốc phụ trách hợp tác quốc tế và chính sách khu vực của tập đoàn Rostec nêu rõ: "Hợp đồng chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35 cho Indonesia vừa được thỏa thuận và sẽ được hai nước ký kết trong năm nay".

Tuy nhiên, trị giá của hợp đồng và thời gian chuyển giao không được đề cập.  Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga đưa tin nước này quan tâm tới cao su tự nhiên và dầu cọ của Indonesia và muốn thúc đẩy các hợp đồng trao đổi với các máy bay chiến đấu .
 

Trước đó, truyền thông Indonesia đưa tin nước này đã dự định mua 10 máy bay Su-35 để thay thế cho máy bay F-5E Tiger cũ của Mỹ. Su-35, chiến đấu cơ đa nhiệm hai động cơ được công ty sản xuất máy bay Sukhoi của Nga phát triển trong khoảng năm 2003-2008, đây là một phiên bản nâng cấp hiện đại của chiến đấu cơ Su-27. Không quân Indonesia trước đó cũng đã mua các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 của Nga.

TTXVN/Tin Tức
Chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn đầu 'pháo đài bay' B-52 Mỹ trên Biển Baltic
Chiến đấu cơ Su-27 Nga chặn đầu 'pháo đài bay' B-52 Mỹ trên Biển Baltic

Một tiêm kích phản lực Su-27 của Nga đã được triển khai chặn đầu máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ trên vùng Biển Baltic khi chiếc "pháo đài bay" đang bay dọc biên giới Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN