Nga thử nghiệm máy bay tàng hình mới ở Armenia

Căn cứ quân sự Nga ở Armenia đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình Navodchik-2.

Ảnh minh họa.

Một người phát ngôn Quân khu Nam của Nga ngày 15/12 thông báo căn cứ quân sự của nước này ở Armenia đã tiếp nhận các máy bay không người lái (UAV) Orlan-10 mới và bắt đầu hoạt động thử nghiệm máy bay không người lái tàng hình Navodchik-2.

Hãng TASS dẫn nguồn tin trên cho biết các UAV đang được thử nghiệm tại trường huấn luyện trên núi Kamkhud ở Armenia và "các đơn vị trinh sát sẽ lần đầu tiên sử dụng các UAV Orlan-10 để truy lùng những mục tiêu trên các vùng núi cao".

Ngoài ra, các UAV trên cũng sẽ tham gia huấn luyện chiến đấu trong các đơn vị thuộc căn cứ quân sự tại Armenia này. Các hệ thống Navodchik-2 và Orlan-10 hiện đại "sẽ giúp tăng gấp 5 lần số nhiệm vụ được thực hiện trên các vùng núi cao ở Armenia của các đơn vị đặc nhiệm và trinh sát".

Căn cứ quân sự Nga đặt tại Armenia theo một hiệp ước liên chính phủ được Moskva và Yerevan ký kết hồi năm 1995.

TTXVN/Tin Tức
Hàn Quốc phát triển máy bay không người lái tàng hình
Hàn Quốc phát triển máy bay không người lái tàng hình

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quốc phòng giấu tên tiết lộ rằng nước này sẽ phát triển một loại máy bay không người lái có khả năng tàng hình nhằm đối phó với pháo tầm xa và các hệ thống tên lửa di động của CHDCND Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN