Nga sẽ sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ năm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố, trong năm 2017, các chuyên gia của hãng Sukhoi đang hoàn tất hai mẫu chiến đấu cơ hiện đại thế hệ thứ năm PAK FA (T-50).

Máy bay T-50 của Nga. Ảnh: Sputnik

Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất máy bay Gagarin ở thành phố Komsomolsk-on-Amur, ông Borisov cho biết: "Các công việc liên quan đến PAK FA đang trong giai đoạn cuối cùng. Trong năm nay chúng tôi sẽ có các mẫu thứ 10 và 11 để chuẩn bị thử nghiệm, và chúng tôi sẽ lên kế hoạch mua hàng loạt máy bay T-50 trong chương trình vũ khí quốc gia tương lai giai đoạn 2018-2025".

Trước đó, hồi tháng 5/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố máy bay T-50 sẽ được đưa vào biên chế quân đội từ năm 2019.

Máy bay T-50 dự kiến sẽ thay thế cho máy bay Su-27. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này được trang bị hệ thống điện tử hoàn toàn mới và trạm radar mảng pha quét điện tử chủ động. Máy bay T-50 có chuyến bay đầu tiên diễn ra vào năm 2010 ở Komsomolsk-on-Amur, và xuất hiện lần đầu trước công chúng vào năm 2011 tại Hội chợ Hàng không và không gian MAKS ở Zhukovsky. Các đối thủ cạnh tranh chính của T-50 là máy bay F-22 và F-35 của Mỹ.

TTXVN/Tin Tức
Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích chặn đầu 6 máy bay Nga
Chiến đấu cơ Nhật Bản xuất kích chặn đầu 6 máy bay Nga

Sau khi phát hiện nhóm máy bay quân sự của Nga đang bay hướng tới gần không phận Nhật Bản, các chiến đấu cơ của Tokyo đã được lệnh xuất kích chặn đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN