Nga sắp hạ thủy tàu ngầm lớp Kilo cuối cùng

Tàu ngầm diesel-điện Kolpino đề án 636.3 (lớp Kilo) là chiếc thứ sáu trong loạt này, sẽ được hạ thủy vào ngày 31/5.

Quang cảnh bên trong xí nghiệp “Admiralteiskie Verfi”.

Xí nghiệp “Admiralteiskie Verfi” thông báo: "Ngày 31/5 Công ty cổ phần "Admiralteiskie Verfi" sẽ cử hành nghi lễ trọng thể hạ thủy chiếc "Kolpino" là tàu ngầm cuối cùng trong loạt tàu lớp Kilo (đề án 636.3) dành cho Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga".

Trong nghi lễ dự kiến có sự tham dự của Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolev, Thống đốc Saint-Peterburg Georgy Poltavchenko, Tổng Giám đốc "Admiralteiskie Verfi" Alexandr Buzakov.

Hạm đội Biển Đen sẽ nhận tổng cộng 6 chiếc tàu ngầm động cơ diesel điện thuộc đề án 636.3 (lớp Kilo). Chiếc tàu ngầm thứ năm của đề án 636.3 có tên Veliky Novgorod đã được hạ thủy ngày 18/3.

Đã có 4 tàu ngầm khác thuộc đề án 636.3 đang hoạt động trong lực lượng Hải quân Nga gồm Novorossiysk, Rostov-on-Don, Stary Oskol và Krasnodar.

Cuối năm 2015, tàu Rostov-on-Don đã phóng tên lửa Kalibr từ Biển Địa Trung Hải để tấn công mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Theo Sputnik
Mỹ không đủ khả năng theo dõi các tàu ngầm mới của Nga
Mỹ không đủ khả năng theo dõi các tàu ngầm mới của Nga

Kênh truyền hình CNN của Mỹ ngày 6/5 đưa tin về một số nhận định cho rằng các tàu ngầm mới của Nga đang thách thức sự thống trị của hạm đội tàu ngầm Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN