Nga dự định nâng cấp 400 xe tăng T-90

Bộ quốc phòng Nga đang ấp ủ kế hoạch nâng cấp khoảng 400 xe tăng T-90 hiện phục vụ trong quân đội.


Xe tăng quân sự T-90 của Nga. Ảnh: AFP-TTXVN


Thông tin trên được Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov công bố ngày 9/9. Phát biểu với báo giới tại triển lãm vũ khí RAE-2015 ở Nizhny Tagil (Nga), ông Borisov nói: "Chúng tôi có khoảng 400 xe tăng giao nhận đầu năm 2000, đã sử dụng được gần 12-15 năm và bây giờ cần phải nâng cấp. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét vấn đề hiện đại hóa số xe tăng này…".

Ông Borisov còn cho hay hãng Uralvagonzavod đã gửi đề xuất hiện đại hóa xe tăng T-90 thành phiên bản T-90MS. Ông nhấn mạnh đề xuất này sẽ được xem một cách nghiêm túc, bắt đầu vào năm 2016. Kế hoạch này nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia tái trang bị vũ khí từ nay cho đến năm 2020.

TN (Theo Sputnik)
Nga quyết đứng thứ hai thị trường vũ khí toàn cầu
Nga quyết đứng thứ hai thị trường vũ khí toàn cầu

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho rằng "Nga cần phải giữ vững vị trí thứ hai trên thị trường vũ khí thế giới", bất chấp tình huống khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN