Nga công bố thời điểm ký hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran

Ngày 9/11, một người phát ngôn cho phái đoàn Nga tham gia Triển lãm Hàng không vũ trụ quốc tế Dubai 2015 cho biết Moskva sẽ ký với Tehran hợp đồng mới cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-300 sớm nhất vào đầu năm 2016.


Hệ thống phóng tên lửa S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn trên nói: “Các cuộc đàm phán với phía Iran về hệ thống tên lửa phòng không S-300 vẫn đang diễn ra và sẽ hoàn tất sớm nhất vào đầu năm 2016”. Nguồn tin cho biết thêm nhà thầu chính của dự án - Công ty Almaz-Antey - hiện đang lo ngại về khả năng đảm bảo việc sản xuất và chuyển giao các hệ thống S-300 cho Iran sau khi ký kết hợp đồng 18 tháng.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về việc Iran sẽ lựa chọn phiên bản nào của S-300: S-300VM hay S-300PMU-1 - phiên bản đã ngừng sản xuất nhưng có thể được chế tạo riêng cho Iran.

Trong một diễn biến khác, Phó Tư lệnh Quân khu miền Trung Nga Yaroslav Roschupkin ngày 9/11 khẳng định với hãng thông tấn TASS rằng tổ hợp phòng không S-400 mà quân khu này mới nhận sẽ được giao cho các đơn vị quân đội ở Tây Siberia để góp phần kiểm soát không phận của khu vực này.

Trước đó, nhà sản xuất S-400 Almaz-Antey thông báo đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga tổ hợp thứ 10 sớm hơn so với kế hoạch để phiên chế cho Quân khu miền Trung.

TN (Theo TASS)
Đã xác định danh tính kẻ chủ mưu đánh bom máy bay Nga
Đã xác định danh tính kẻ chủ mưu đánh bom máy bay Nga

Abu Osama al-Masri, một giáo sĩ người Ai Cập và là thủ lĩnh của một nhóm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, được xác định là kẻ chủ mưu đánh bom máy bay Nga – truyền thông Anh cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN