Nga bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu ngầm nguyên tử chiến lược thế hệ 5

Tổng Công trình sư dự án 955 (Borei) về chế tạo tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4, Igor Vilnit ngày 23/12 cho biết công tác thiết kế tàu ngầm nguyên tử thế hệ thứ 5 đã bắt đầu.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Nga Yuri Dolgoruky lặn tại vùng biển thuộc nhà máy Sevmash, thành phố miền bắc Arkhangelsk. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Vilnit cho biết tàu ngầm nguyên tử thế hệ 5 sẽ khác tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4 chủ yếu về thành phần vũ khí.

Cũng trong ngày 23/12, tại nhà máy đóng tàu Sevmash, chiếc tàu ngầm nguyên tử thứ 8 thế hệ 4 kiểu Borei đã được khởi công đóng theo dự án cải tiến 955A (Borei-A). Đây cũng là chiếc tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4 cuối cũng được đóng.

Hiện Hải quân Nga đã trang bị 3 tàu ngầm nguyên tử kiểu Borei.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống đắc cử Mỹ tìm giải pháp thay thế chiến đấu cơ F-35
Tổng thống đắc cử Mỹ tìm giải pháp thay thế chiến đấu cơ F-35

Tranh cãi liên quan đến chương trình sản xuất chiến đấu cơ thế hệ mới F-35 vẫn tiếp diễn khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump yêu cầu tập đoàn Boeing - hãng chế tạo chuyên cơ tổng thống "Không lực 1"- khảo sát và đưa ra chi phí hợp lý hơn nhằm thay thế cho "chim sắt" đầy tiềm năng F-35.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN