Nga, Ấn Độ chuẩn bị hoàn tất hợp đồng hiện đại hóa máy bay Su-30MKI

Nga và Ấn Độ đang chuẩn bị các văn bản để hoàn tất một hợp đồng hiện đại hóa loại máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-30MKI do Nga thiết kế.

Máy bay chiến đấu đa năng Sukhoi Su-30MKI.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/2, Phó Giám đốc Cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật liên bang Nga (FSMTC), ông Vladimir Drozhzhov ngày 15/2 cho biết  nói: "Chúng tôi đang phối hợp tốt trong lĩnh vực này, tất cả các giấy tờ hợp đồng cần thiết liên quan đến việc hiện đại hóa máy bay Su-30MKI đang được chuẩn bị".

Nga sẽ tham gia vụ đấu thầu của Ấn Độ nhằm cung cấp 400 máy bay chiến đấu. Ngoài ra, ông Drozhzhov còn cho hay Moskva sẽ đề nghị New Delhi tham gia dự án máy bay MiG và Sukhoi.

Bên cạnh đó, ông Drozhzhov cho biết việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Ấn Độ có khả năng sẽ không được thực hiện trong năm nay. Ông nói Nga và Ấn Độ đang có các cuộc thương lượng về hợp đồng cung cấp S-400, ngay sau khi hợp đồng được ký sẽ có câu trả lời về thời điểm thực hiện cung cấp các hệ thống phòng không này.

TTXVN/Tin Tức
IISS: Vũ khí Trung Quốc 'gần ngang bằng' với phương Tây
IISS: Vũ khí Trung Quốc 'gần ngang bằng' với phương Tây

Ngày 14/2, báo cáo Cán cân Quân sự thường niên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) khẳng định Trung Quốc đã bắt đầu xuất khẩu trên toàn cầu các vũ khí do nước này thiết kế, bao gồm các máy bay không người lái vũ trang, và đang đạt được cấp độ “gần như ngang bằng” với phương Tây trên khía cạnh công nghệ quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN