Na Uy cho phép các nhà sản xuất nội địa bán vũ khí cho Ukraine

Chính phủ Na Uy vừa cho phép các nhà sản xuất vũ khí trong nước xuất khẩu vũ khí trực tiếp sang Ukraine mặc dù trước đó, nước này đã ban hành một chính sách từ năm 1959 khuyến cáo không nên đưa vũ khí của Na Uy đến các vùng chiến sự.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Na Uy bay trên nóc Tòa nhà Quốc hội ở Oslo. Ảnh: Getty

Theo đài Sputnik, trong một tuyên bố ngày 1/1, Ngoại trưởng Nha Uy Espen Barth Eide cho biết: “Chính phủ đã quyết định cho phép bán trực tiếp vũ khí và các sản phẩm liên quan đến quốc phòng từ ngành công nghiệp quốc phòng Na Uy cho Ukraine”.

Năm 1959, quốc hội Na Uy đã thông quan một chính sách kiểm soát xuất khẩu, quy định quan điểm chính của Na Uy là sẽ không cho phép bán vũ khí và đạn dược cho những khu vực có chiến tranh hoặc có nguy cơ chiến tranh.

Giải thích lý do trước tuyên bố của Ngoại trưởng Na Uy, Bộ trưởng Quốc phòng Bjorn Arild Gram cho biết quyết định này sẽ bảo vệ các lợi ích chính sách an ninh và quốc phòng cơ bản của quốc gia Bắc Âu và các đồng minh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Eide nhấn mạnh giấy phép xuất khẩu sẽ được Bộ Ngoại giao cấp cho nhà sản xuất vũ khí cho Ukraine trong từng trường hợp cụ thể. Việc xuất khẩu vũ khí trực tiếp sang các khu vực xung đột khác sẽ không được phép. “Việc chính phủ cho phép bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine không có nghĩa là chúng tôi sẽ cho phép bán vũ khí cho các nước đang có chiến tranh nói chung”, quan chức ngoại giao cấp cao nêu rõ.

Na Uy là một trong những nhà viện trợ chiến tranh lớn cho Ukraine. Nước này đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá khoảng 11 tỷ krone (1 tỷ USD) cho Ukraine chỉ riêng trong năm 2023 và có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev trong thời gian mà chính phủ nước này dự báo có thể trở thành một cuộc xung đột kéo dài.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Các nước EU xem xét 'kế hoạch B' cho viện trợ Ukraine
Các nước EU xem xét 'kế hoạch B' cho viện trợ Ukraine

Do Hungary sẵn sàng phủ quyết khoản tài trợ trị giá 54 tỷ USD được đề xuất, các nhà tài trợ khác đang xem xét những lựa chọn khả thi hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN