Mỹ tiết lộ cỗ máy "khủng" không người lái săn tàu ngầm

Lầu Năm Góc vừa công bố đoạn video trình diện chiếc tàu khủng tự vận hành làm nhiệm vụ do thám, trinh sát và săn đuổi tàu ngầm của kẻ thù.



Cơ quan nghiên cứu DARPA của Lầu Năm Góc vừa qua đã công bố đoạn video sắp hoàn tất chiếc tàu khủng tự vận hành làm nhiệm vụ do thám, trinh sát và săn đuổi tàu ngầm của kẻ thù, nhằm phô trương sức mạnh, khả năng chiến đấu dưới nước của lực lượng hải quân Hoa Kỳ.

Con tàu với tên gọi Sea Hunter – một sản phẩm của chương trình ACTUV do công ty kỹ thuật Leidos phát triển đã hoàn tất các bài kiểm tra tốc độ. Theo như báo cáo, cỗ máy này có thể di chuyển đạt vận tốc lên tới 50 km/h.

Đội tàu Sea Hunter có khả năng sẽ tham gia hỗ trợ lực lượng hải quân Mỹ trong năm 2018, được đánh gia sẽ góp phần làm cuộc đua vũ trang dưới nước giữa các nước thêm căng thẳng. Nhiệm vụ chính của Sea Hunter là săn đuổi tàu ngầm dielsel-điện Nga tại những vùng biển chiến lược. DARPA hiện vẫn chưa bình luận việc có trang bị thêm vũ khí cho chiếc tàu lớn không người lái này hay không.

Với thiết kế ứng dụng “công nghệ kỹ thuật cảm ứng không truyền thống”, Sea Hunter có thể theo dõi các loại tàu diesel-điện ít tiếng ồn với quãng đường kéo dài hàng ngàn kilomet trong vòng nhiều tháng mà không cần sự trợ giúp can thiệp của con người.

Tàu Sea Hunter sẽ được chính thức hạ thủy vào 7/4 tới tại Portland, Oregon và sẽ tiếp tục trải qua các cuộc thử nghiệm tại vùng nước mở ở khu vực bờ biển California.

Hồng Hạnh
Tên lửa phóng từ tàu ngầm Mỹ loé chớp ngang trời
Tên lửa phóng từ tàu ngầm Mỹ loé chớp ngang trời

Hải quân Mỹ ngày 7/11 đã phóng một quả tên lửa không mang đầu đạn từ một tàu ngầm ở ngoài khơi phía Nam bang California, tạo ra một tia chớp bay ngang qua bầu trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN