Mỹ phản đối đề nghị về chương trình vũ khí hạt nhân riêng của nghị sĩ Hàn Quốc

Sau khi Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi Hàn Quốc năm 1991, Washington đã cam kết duy trì “chiếc ô hạt nhân” từ xa. Năm sau đó, Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận nhằm tránh chạy đua vũ trang hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, mặc dù nó chưa bao giờ có hiệu lực.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Sputnik

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg vừa lên tiếng phản đối ý định của Seoul về việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng họ. Nhà ngoại giao này đã gọi đề xuất trên là "vô trách nhiệm và nguy hiểm" do không giúp giải quyết tình hình căng thẳng trong khu vực. 

"Tôi tin rằng chúng ta nên tập trung vào vấn đề không gia tăng mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân, cho dù chúng mang tính chiến thuật hay không", Đại sứ Mỹ Philip Goldberg phát biểu tại một diễn đàn do câu lạc bộ truyền thông Kwanhun tổ chức ngày 18/10. 

“Cam kết răn đe mở rộng đồng nghĩa với việc Mỹ cung cấp biện pháp bảo vệ cho Hàn Quốc trong tất cả các lĩnh vực, kể cả hạt nhân. Chúng tôi đã cam kết chắc chắn. Không ai nên nghi ngờ về điều đó", ông nói thêm.

Bình luận của Đại sứ Goldberg được đưa ra sau khi ông Chung Jin-suk - người đứng đầu Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền của Hàn Quốc - kêu gọi Hàn Quốc hủy bỏ cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân vào tuần trước. 

Ông Chung Jin-suk cho rằng sau hàng loạt vụ phóng tên lửa khiêu khích của Triều Tiên gần đây, Seoul cần triển khai mọi biện pháp cần thiết về quốc phòng và an ninh. 

Sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chối rời khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), ông Chung Jin-suk đã thay đổi lập trường khi nói rằng Mỹ nên triển khai lại vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Quân đội Mỹ phóng tên lửa Trident II (D-5) từ dưới nước. Ảnh: DOD

Chiếc ô hạt nhân

Trong Chiến tranh Lạnh, khi Hàn Quốc là một quốc gia độc tài quân sự trên thực tế, Mỹ đã lưu trữ hàng trăm vũ khí hạt nhân ở đó. CHDCND Triều Tiên là đồng minh với Liên Xô, song cũng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và sở hữu chương trình vũ khí hạt nhân. Hai miền Triều Tiên từng xảy ra chiến tranh từ năm 1950 đến năm 1953, nhưng cuộc chiến chỉ kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn, chứ không có hiệp ước đình chiến chính thức nào.

Sau khi Mỹ rút vũ khí hạt nhân vào cuối Chiến tranh Lạnh, họ đã cho 28.500 binh sĩ lưu lại  Hàn Quốc, đồng thời cam kết tiếp tục bảo vệ Seoul khỏi các cuộc tấn công bằng “chiếc ô hạt nhân”. Năm 1992, Seoul và Bình Nhưỡng đã cố gắng đạt được một thỏa thuận để ngăn chặn vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng những rắc rối trong tiến trình đàm phán đã khiến thỏa thuận này không bao giờ có hiệu lực.

Mặc dù Hàn Quốc đã phê chuẩn NPT vào năm 1975, nhưng nước này chưa bao giờ ký Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TPNW).

Chú thích ảnh
Triều Tiên giới thiệu tên lửa ICBM mới trong lễ kỷ niệm Quốc khánh năm 2020. Ảnh: KCNA

Leo thang căng thẳng

Cuộc thảo luận mới về vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc đã dấy lên sau khi các lực lượng của Washington và Seoul tiến hành loạt tập trận vượt sông và không kích quy mô lớn. Đáp lại, Triều Tiên đã bắn hàng trăm quả đạn pháo vào "vùng đệm" ở Hoàng Hải và Biển Nhật Bản.

Ông Yang Moo-jin, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nói với báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) rằng: "Hiệp định quân sự liên Triều năm 2018, là phương tiện an ninh cuối cùng nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ vũ trang dọc biên giới, đang bị đe dọa bởi những hoạt động quân sự leo thang của cả hai bên. Đây là một tình huống nguy hiểm cần phải được xử lý cẩn thận”. 

Ngoài ra, các quan chức Hàn Quốc và Mỹ ngày càng tin rằng Triều Tiên sắp sửa tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân lần thứ bảy. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã trực xuyên đêm để theo dõi dấu hiệu thử vũ khí tại nước láng giềng. 

Bình Nhưỡng đã tạm dừng thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 2017, khi cho nổ vũ khí nhiệt hạch đầu tiên trong một buồng thử nghiệm dưới lòng đất ở Punggye-ri, nằm dưới núi Mantap. Năm 2018, sau khi thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng mang bom khinh khí mới, Bình Nhưỡng đã tự nguyện áp đặt lệnh cấm thử nghiệm cả hai loại vũ khí này. Sau đó, trong thời gian tiến hành các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ, Bình Nhưỡng đã cho nổ tung các phần của bãi thử Punggye-ri để thể hiện cam kết muốn đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Washington đã từ chối nới lỏng trừng phạt.

Giới quan sát đã đưa ra cảnh báo về leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sau khi các lực lượng Triều Tiên tập trận mô phỏng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại các mục tiêu của Hàn Quốc và Mỹ. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã tổ chức tập trận chung quy mô lớn. Lần đầu sau 5 năm, Mỹ đã điều một tàu sân bay tham gia tập trận ở khu vực này. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Nga có thể tổ chức tập trận hạt nhân sớm, phương Tây lo lắng?
Nga có thể tổ chức tập trận hạt nhân sớm, phương Tây lo lắng?

Tuần này, NATO tiến hành cuộc tập trận lớn ở châu Âu kéo dài 2 tuần, được gọi là “Steadfast Noon”, bắt đầu từ 17/10. Cuộc tập trận của NATO khả năng trùng thời điểm với cuộc tập trận hạt nhân của Nga mang tên “Grom” (hay Thunder) nhằm thực hành triển khai các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN